Trung Quốc tham gia tập trận có Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31.5 tuyên bố nước này sẽ cử tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương do Indonesia tổ chức.

Hai khu trục hạm Trạm Giang và Hứa Xương trang bị tên lửa dẫn đường chuẩn bị góp mặt trong Tập trận Hải quân đa phương Komodo (MNEK) 2023 bắt đầu vào ngày 5.6.

Khu trục hạm Hứa Xương - Ảnh: CNA

Cuối tháng 12 năm ngoái, Indonesia thông báo đã mời hải quân 47 nước tham gia trong đó có CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga. Nước này cho biết 60% số quốc gia được mời nhận lời.

MNEK gần nhất diễn ra vào năm 2018, Trung Quốc cũng cử 2 tàu chiến tham gia. Tập trận sau đó phải tạm ngừng vì đại dịch COVID-19.

MNEK 2023 diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Trung tăng cường ngoại giao quân sự trong khu vực, tổ chức nhiều cuộc tập trận với đồng minh và đối tác hơn.

Tuần trước, quân đội Trung Quốc thông báo về kế hoạch tổ chức tập trận chung Amana Youyi-2023 với một số nước thành viên ASEAN như Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan. Tuần này chứng kiến tập trận hàng hải Mỹ - Nhật - Philippines trên Biển Đông.

Mỹ - Trung thời gian qua chỉ trích nhau leo thang quân sự tại khu vực. Mỹ lên án loạt vụ tập trận bắn đạn thật mà Trung Quốc thực hiện quanh Đài Loan, còn Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ được Philippines cho dùng thêm 4 căn cứ quân sự.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-tham-gia-tap-tran-co-my-199588.html