Trung Quốc tham gia tìm kiếm 9 ngư dân Việt Nam mất tích

Tàu cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa thi thể một ngư dân và hai thuyền viên may mắn sống sót vào bờ.

Chiều 30- 6, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên cùng một thi thể nạn nhân vào cập cầu cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để bàn giao cho gia đình.

Tàu Pacific 01- con tàu va chạm khiến tàu cá NA-95899-TS bị lật úp, một ngư dân tử vong và 9 ngư dân đang mất tích.

Tàu Pacific 01- con tàu va chạm khiến tàu cá NA-95899-TS bị lật úp, một ngư dân tử vong và 9 ngư dân đang mất tích.

Thi thể ngư dân bị tử vong khi chìm tàu là anh Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, trú xã Tiến Thủy).

Hai ngư dân may mắn sống sót là ông Đinh Trọng Dũng (57 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Tuyến (32 tuổi, cùng trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ông Dũng và anh Tuyến vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ chìm tàu.

Theo ông Dũng, lúc tàu cá bị tàu hàng va trúng khiến tàu và 19 ngư dân trên tàu bị chìm đúng vào thời điểm các ngư dân đang ngủ. Vì vậy, không ai kịp mặc áo phao.

"Sau đó tôi và 8 người khác được tàu hàng vớt lên. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai nhớ được việc mình được cứu thế nào", ông Dũng nói.

Đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Hòa về đất liền.

Như đã đưa tin, lúc 13 giờ 28- 6, tàu Pacific 01 thuộc quản lý của Công ty CP vận tải và thương mại quốc tế (phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã va chạm với tàu cá NA-95899-TS khiến tàu NA-95899-TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 ngư dân.

Sau khi va chạm, tàu Pacific 01đã hạ xuồng cứu sinh cứu 9 ngư dân còn 10 ngư dân mất tích.

Vị trí tàu NA-95899-TS chìm cách TP Hải Phòng khoảng 90 hải lý về hướng Đông Nam, cách Nghi Sơn (Thanh Hóa) khoảng 107 hải lý về hướng Đông Bắc.

Những người vợ, người mẹ đứng khóc chờ thông tin các ngư dân bị nạn.

Đến sáng 29-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể anh Hòa. Chín ngư dân còn lại bị mất tích.

Trong ngày 30-6, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn chín ngư dân còn mất tích.

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411 gồm tàu SAR 411, SAR 273, tàu Pacific 01, HQ 636 và 07 tàu cá Nghệ An (NA 96678 TS, NA 97688 TS, NA 99688 TS, NA 92567 TS, NA 90224 TS, NA 90927 TS, NA 92268 TS); các tàu cá khác của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm theo phân vùng được lập.

Những ngư dân may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu cá.

Theo yêu cầu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn 9 ngư dân còn mất tích, dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411 theo phân vùng tìm kiếm được duyệt

Đoàn cán bộ của Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đại diện chủ tàu Pacific 01 tiếp tục phối hợp với UBND xã Tiến Thủy, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An làm việc, tiếp xúc với rất nhiều bà con ngư dân tại trụ sở UBND xã Tiến Thủy để thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý bà con, động viên các gia đình có người bị nạn.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/trung-quoc-tham-gia-tim-kiem-9-ngu-dan-viet-nam-mat-tich-843270.html