Trung Quốc tham vọng khai thác năng lượng vô hạn từ mặt trời nhân tạo

Mặt trời nhân tạo nóng gấp 6 lần mặt trời thật do Trung Quốc sáng tạo ra, có thể sẽ trở thành cuộc cách mạng hóa trong lĩnh vực năng lượng.

Trung Quốc cho biết nước này đang hoàn thành việc xây dựng một “mặt trời nhân tạo” vào trước cuối năm nay. Điều đáng nói là mặt trời nhân tạo này sẽ có khả năng đạt tới 100 triệu độ C, tức là nóng gấp 6 lần so với lõi mặt trời.

Mặt trời nhân tạo của người Trung Quốc có thể sẽ trở thành cuộc cách mạng trong lĩnh vực khai thác năng lượng sạch

Mặt trời nhân tạo của người Trung Quốc có thể sẽ trở thành cuộc cách mạng trong lĩnh vực khai thác năng lượng sạch

Các nhà khoa học hy vọng mặt trời nhân tạo sẽ giúp con người khai thác được sức mạnh của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nếu điều này trở thành sự thật, nó sẽ mang giúp nhân loại tiến thêm một bước gần hơn đến “năng lượng sạch không giới hạn” bằng cách bắt chước các phản ứng tự nhiên bên trong lõi mặt trời.

Thực tế, dự án mặt trời nhân tạo đã được các nhà nghiên cứu Trung Quốc công bố vào tháng 11/2018. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, dự án này mới đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên.

Cụ thể, truyền thông Trung Quốc cho biết, các thử nghiệm ban đầu đã cho thấy, các nhà nghiên cứu đã tạo ra nhiệt độ cao đáng kinh ngạc bằng cách sử dụng một thiết bị gọi là “tokamak” tại phòng thí nghiệm đặt ở tỉnh An Huy. Thiết bị này sử dụng từ trường cực mạnh để bẫy plasma nóng.

Trong khi lõi mặt trời có thể đạt nhiệt độ khoảng 15 triệu độ C, thì plasma từ mặt trời nhân tạo do các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu có thể đạt tới nhiệt độ 100 triệu độ C và nhiệt độ ion là 50 triệu độ C.

Chia sẻ trên trang Science and Technology Daily - tờ báo chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Duan Xuru, một quan chức của Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc nói các ion chính là thứ “tạo ra năng lượng trong thiết bị”. Vì vậy, kế hoạch bây giờ của các nhà khoa học là nâng nhiệt độ ion lên tới 100 triệu độ C, nhưng điều này rất khó.

Theo ông Duan, thiết bị vẫn cần phải được điều chỉnh để đạt được mục tiêu.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang rất tham vọng cáo thể tạo ra một mặt trời nhân tạo đủ mạnh để khởi động các phản ứng tổng hợp hạt nhân

Cũng như áp suất cao, phản ứng tổng hợp hạt nhân đòi hỏi nhiệt độ cực cao, các nhà khoa học Trung Quốc tự tin mặt trời nhân tạo của họ cũng có thể cung cấp nhiệt độ ion như mong muốn. Và nếu thành công, Trung Quốc sẽ có thể sẽ trở thành “một bàn tay” trợ giúp đắc lực cho ITER - Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạt nhân quốc tế. Đây là một siêu dự án quy tụ các nhà khoa học đến từ 35 quốc gia nhằm mục đích tìm ra “nguồn năng lượng mới” sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể được khai thác bằng phương pháp năng lượng thấp, nó có thể cho phép tạo ra năng lượng sạch “không giới hạn”.

Trà Li The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/trung-quoc-tham-vong-khai-thac-nang-luong-vo-han-tu-mat-troi-nhan-tao-post56821.html