Trung Quốc: Thành phố Thâm Quyến cấm tiêu thụ thịt chó mèo

Thâm Quyến đã trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc ban hành lệnh cấm ăn thịt chó mèo - điều vốn gây nhiều tranh cãi tại các nước châu Á.

Hoạt động kinh doanh thịt chó sẽ bị cấm ở Thâm Quyến (Nguồn: AFP)

Hoạt động kinh doanh thịt chó sẽ bị cấm ở Thâm Quyến (Nguồn: AFP)

Hồi đầu tháng 2, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ động vật hoang dã, vốn được xem là nguồn gốc của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Thâm Quyến mới đây còn mạnh tay hơn khi ban hành lệnh cấm ăn thịt chó mèo - các loại động vật thường được chọn làm thú nuôi trong nhà. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.

Theo chính quyền thành phố Thâm Quyến, chó mèo được coi là thú nuôi trong nhà và có mối quan hệ gần gũi với con người hơn bất cứ loài động vật nào khác.

Bên cạnh đó, việc cấm ăn thịt chó mèo cũng đã được thực hiện tại nhiều địa phương khác như Hong Kong, Đài Loan hay các quốc gia phát triển trên thế giới.

Ăn thịt chó mèo là một trong những thói quen không quá xa lạ đối với nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu từ bỏ thói quen gây nhiều tranh cãi này, đặc biệt là sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-thanh-pho-tham-quyen-cam-tieu-thu-thit-cho-meo/632159.vnp