Trung Quốc thất vọng về mỏ dầu mới phát hiện

VIT - Hãng tin Reuters ngày 27/5 đưa tin, 3 năm trước, Tập đoàn dầu khí mỏ khí đốt Trung Quốc CNPC từng tuyên bố rằng, họ đã phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ mới, nhưng hiện tại trữ lượng của nó ít lại hơn dự đoán. Điều này cho thấy, việc Trung Quốc muốn giảm bớt nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ là bất khả thi.

Mỏ dầu này nằm tại lô Nanpu thuộc khu vực mỏ dầu Jidong ở khu vực biển của vịnh Bột Hải, Trung Quốc. Ban đầu nó được coi là mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất được phát hiện tại nước này trong vòng 4 thập kỷ qua, nhưng hiện nay điều khiến các nhân viên khoan dầu của tập đoàn CNPC cảm thấy lúng túng xấu hổ đó là, trữ lượng của mỏ dầu này đã bị đánh giá quá cao, hơn nữa tập đoàn này còn phải mất thêm thời gian tiếp tục thăm dò để xác định quy mô trữ lượng của nó. Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị CNPC Jiang Li Xin cho biết, CNPC vẫn chưa thể giải thích về tình hình tiến triển của mỏ dầu Jidong. Theo ông Jiang Li Xin, tình hình của khu vực mỏ dầu Jidong mà CNPC phát hiện phức tạp hơn dự tưởng, trữ lượng không lớn như những gì mà tập đoàn đã tuyên bố. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ quy mô trữ lượng cụ thể của mỏ dầu Jidong. Trong báo cáo thường niên năm 2009, tập đoàn CNPC dự định đầu tư 1,5 tỷ NDT để khai thác mỏ dầu Jidong, nhưng cho đến cuối năm ngoái tập đoàn này mới chỉ đầu tư tổng cộng 154 triệu USD. Hồi tháng 5/2007, CNPC cho biết, tổng trữ lượng dầu khí của mỏ Jidong là 1,02 tỷ tấn, trữ lượng thăm dò là 405 triệu tấn, tương đương với khoảng 3 tỷ thùng. Nhưng nhiều tháng sau, một cơ quan của chính phủ Trung Quốc đã chứng thực, trữ lượng thực tế ít hơn con số này, cho rằng, trữ lượng có thể khai thác kinh tế của mỏ dầu này chỉ đạt 635 triệu thùng. Ông Kwan của công ty chứng khoán Mirea cho biết: “Nếu CNPC không thể để mỏ dầu Jidong kiếm được nhiều lợi nhuận hơn dự tính, các nhà đầu tư sẽ cảm thất vô cùng thất vọng”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/kinhte/nangluong/la77259/default.html