Trung Quốc thay tướng mời HLV vô địch World Cup ngồi ghế nóng

Mục tiêu của bóng đá Trung Quốc là chiếc vé dự World Cup 2026...

Những năm gần đây, đội tuyển bóng đá Trung Quốc (TQ) liên tục trảm tướng sau thất bại và sau trận thua Hàn Quốc 0-3 vào tối 21-11, LĐBĐ TQ liền lên kế hoạch trảm HLV Jankovic và mời HLV từng đưa Đức lên ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2014 Joachim Loew ngồi ghế nóng.

Mục tiêu của bóng đá TQ là chiếc vé dự World Cup 2026 nhưng với thất bại nặng nề trước Hàn Quốc trên sân nhà, bóng đá TQ đã gấp rút tìm HLV mới tiếp tục thực hiện vòng loại World Cup 2026.

Theo báo chí TQ thì mức lương đãi ngộ HLV Joachim Loew là 7 triệu euro/năm và HLV người Đức này sẽ bắt tay ngay vào lượt trận thứ ba bảng C vòng loại World Cup 2026 mà TQ đang đứng thứ ba sau Hàn Quốc và Thái Lan.

LĐBĐ TQ rất nóng vội muốn mọi thủ tục nhanh chóng để HLV Joachim Loew kịp thời dẫn dắt đội tuyển TQ dự vòng chung kết Asian Cup vào đầu năm 2024 tại Qatar và tiếp theo là những trận vòng loại World Cup 2026.

HLV Joachim Loew về dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Năm 2019, TQ đã trảm HLV Guss Hiddink khi dẫn dắt U-23 TQ đá giao hữu để thua U-23 Việt Nam 0-2. Trước đó, vào năm 2016, khi TQ thua Thái Lan 0-3 trong trận giao hữu trên sân nhà, HLV người Pháp Alan Perrin cũng bị trảm sau trận thua nhục nhã đấy.

TQ cũng từng thuê những HLV vô địch World Cup như Marcelo Lippi (vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Ý) nhưng HLV này chỉ làm vài trận rồi rút lui. LĐBĐ TQ cũng đã mời HLV Felipe Scolari (vô địch World Cup 2002 cùng Brazil) nhưng HLV này từ chối.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-thay-tuong-moi-hlv-vo-dich-world-cup-ngoi-ghe-nong-post763952.html