Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt với Hong Kong

Kênh truyền hình Cable TV của Đặc khu Hành chính Hong Kong đưa tin, ngày 30/6, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt với Đặc khu này.

Cable TV dẫn lời một nguồn tin cho hay, luật này đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc nhất trí thông qua.

Theo quan chức này, Bắc Kinh áp đặt luật nhằm đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ thường xuyên diễn biến thành bạo lực hồi năm ngoái tại Hong Kong. Luật này sẽ xử lý các trường hợp lật đổ, khủng bố, ly khai và câu kết với các thế lực nước ngoài.

Động thái này mở ra một giai đoạn cho sự thay đổi triệt để nhất với lối sống của vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh, kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Một bản dự thảo của luật này, dự kiến có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên công báo tại Hong Kong, vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, tờ SCMP buổi sáng đưa tin, luật này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày mai, 1/7.

(theo Reuters, TTXVN)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-thong-qua-luat-an-ninh-quoc-gia-ap-dat-voi-hong-kong-118506.html