Trung Quốc thông qua luật hạn chế xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm

Trung Quốc ngày 17/10 đã thông qua luật hạn chế xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm để bảo vệ các lợi ích và an ninh quốc gia.

Luật hạn chế xuất khẩu mới của Bắc Kinh tạo thêm cơ hội cho Trung Quốc đáp trả cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các công ty công nghệ Trung Quốc. (Nguồn: TNS)

Đây là một biện pháp bổ sung vào các công cụ chính sách mà nước này có thể sử dụng để đối phó với Mỹ trong bối cảnh tiếp tục gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Luật trên, do Quốc hội Trung Quốc thông qua sẽ có hiệu lực vào ngày 1/12 tới, cho phép Bắc Kinh "thực hiện các biện pháp đáp trả" đối với các quốc gia lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Theo văn bản luật được công bố, dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng được đề cập cũng sẽ bị áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Biện pháp mới nhất này của Bắc Kinh tạo thêm cơ hội cho Trung Quốc đáp trả cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các công ty công nghệ Trung Quốc, với việc Nhà Trắng chống lại các nền tảng phổ biến cũng như các công ty lớn của Trung Quốc, bao gồm ứng dụng TikTok và WeChat, gã khổng lồ về công nghệ Huawei và nhà sản xuất vi mạch Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-thong-qua-luat-han-che-xuat-khau-cac-mat-hang-nhay-cam-126526.html