Trung Quốc thông xe cầu vượt biển dài nhất thế giới - sử dụng lượng thép đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel

Đây là một trong những công trình giao thông khiến người Trung Quốc tự hào.

Trang BBC đưa tin, sáng ngày 23/10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới sau 9 năm xây dựng. Buổi lễ được diễn ra tại thành phố Chu Hải, cùng lãnh đạo Hong Kong và Ma Cao.

Theo thông tin được cung cấp, tính cả đường dẫn, cây cầu vượt biển này có tổng độ dài lên đến 55km. Cầu nối liền Hong Kong, Ma Cao và thành phố Chu Hải của Trung Quốc đại lục. Được biết, cây cầu sẽ chính thức được thông xe vào ngày mai - 24/10.

Mặc dù cầu được thông xe, tuy nhiên xe ôtô cá nhân phải có giấy phép đặc biệt mới được đi qua cầu. Hầu hết lái xe phải đậu ở cảng Hong Kong, chuyển sang xe buýt hoặc xe thuê đặc biệt. Một chuyến đi xe buýt mất khoảng 8-10 USD, tùy thuộc vào thời điểm trong ngày.

Cây cầu có 6 làn đường được thiết kế để chịu được bão và động đất mạnh 8 độ richter, sử dụng 400.000 tấn thép, đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel. Đây là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm kiến tạo "Greater Bay Area", tăng cường kết nối giữa Hong Kong, Ma Cao và 9 thành phố khác ở miền nam Trung Quốc.

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/trung-quoc-thong-xe-cau-vuot-bien-dai-nhat-the-gioi-su-dung-luong-thep-du-de-xay-dung-60-thap-eiffel-59980.html