Trung Quốc thực hiện hàng loạt dự án giao thông lớn

Trung Quốc chuẩn bị thực hiện kế hoạch hành động 3 năm để cải thiện hệ thống và dịch vụ giao thông...

Cao tốc Gia Hưng nối từ Chiết Giang tới Thượng Hải

Trung Quốc chuẩn bị thực hiện kế hoạch hành động 3 năm để cải thiện hệ thống và dịch vụ giao thông, theo Bộ Giao thông Trung Quốc. Kế hoạch này một lần cho thấy mục tiêu của Trung Quốc trong xây dựng hệ thống giao thông tính đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng xã hội thịnh vượng trên mọi mặt.

Tính đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có 30.000km đường cao tốc bao phủ 80% các thành phố có dân số lên tới hơn 1 triệu người, kế hoạch nêu rõ. Nước này cũng đưa vào sử dụng thêm 180 cảng nước sâu mới đủ sức chứa các tàu thuyền có tải trọng 10.000 tấn trở lên.

Theo kế hoạch, việc đồng bộ giao thông trong khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hồ Bắc sẽ được đẩy nhanh tốc độ, trong khi đó, thời gian lái xe giữa các TP Bắc Kinh, Thiên Tân, Bảo Định và Đường Sơn sẽ được giảm xuống còn 1 giờ đồng hồ.

Thời gian di chuyển từ các trung tâm đô thị của Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang, thủ phủ của Hà Bắc tới các thị trấn mới và thành phố vệ tinh cũng sẽ được giảm xuống còn vỏn vẹn 1 giờ.

Ngoài hạ tầng, giới chức Trung Quốc cũng đang nỗ lực để thực hiện kế hoạch cho phép hành khách chỉ cần sử dụng một vé cho rất nhiều dịch vụ giao thông khác nhau bao gồm hàng không, đường sắt cao tốc, tàu.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-thuc-hien-hang-loat-du-an-giao-thong-lon-d261999.html