Trung Quốc tiến hành bắn đạn thật ở Hoàng Hải trong 5 ngày

Sau khi thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở phía bắc Hoàng Hải trong 7 ngày, quân đội Trung Quốc tiếp tục tiến hành bắn đạn thật tại khu vực này trong 5 ngày bắt đầu từ ngày 13/2.

Thông tin trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc cho thấy, Cục Hải sự thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này vừa đưa ra cảnh báo hàng hải. Theo đó, từ 8h sáng 13/2 đến 16h chiều 17/2, ở một số vùng biển phía Bắc Hoàng Hải sẽ tiến hành bắn đạn thật, do vậy các phương tiện sẽ bị cấm qua lại trong thời gian này.

Ảnh minh họa: CGTN

Ảnh minh họa: CGTN

Trước đó, vào ngày 3/2, Cục Hải sự Đại Liên cũng đưa ra cảnh báo hàng hải, cho biết từ 4 giờ chiều ngày 5/2 đến 4 giờ chiều 12/2, các nhiệm vụ quân sự sẽ được thực hiện ở một số vùng biển phía Bắc Hoàng Hải ở eo biển Bột Hải. Các nhiệm vụ này được thực hiện ngay sau thời điểm Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc bay vào không phận nước này, gây nên một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa hai bên.

Ông Vương Vân Phi, một học giả quân sự Trung Quốc, trong một bài viết đăng trên trang cá nhân khi đó cho rằng nhiệm vụ quân sự mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thực hiện vào ngày 5/2 không phải là một hoạt động thử nghiệm, mà là một cuộc tập trận; địa điểm của cuộc tập trận ở phía Bắc Hoàng Hải, gần bán đảo Triều Tiên, “rõ ràng là nhằm vào cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc”, thời gian diễn tập kéo dài tới 7 ngày, cho thấy đây không phải là cuộc tập trận quy mô nhỏ./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tien-hanh-ban-dan-that-o-hoang-hai-trong-5-ngay-post1001439.vov