Trung Quốc tiến hành hợp nhất trong ngành công nghiệp đường ống dầu khí

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu ba tập đoàn dầu khí nhà nước CNPC, Sinopec và CNOOC chuyển giao quản lý 10 kho trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang công ty China Oil & Gas Piping mới được thành lập và do nhà nước kiểm soát.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch hợp nhất các cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu và khí đốt của Trung Quốc để tập trung quản lý tại một tập đoàn lớn chuyên về khâu giữa do nhà nước nắm giữ. Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã thành lập một tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước mới về đường ống dầu khí, có trị giá từ 80 tỷ đến 105 tỷ USD và với mục đích để các công ty năng lượng lớn có thể tập trung hơn vào hoạt động thăm dò khai thác nhằm gia tăng sản lượng trong nước.

Trước mắt, China Oil & Gas Piping sẽ tiếp nhận quyền quản lý các kho trạm này, trong khi quyền sở hữu vẫn thuộc về các công ty năng lượng lớn cho đến khi hoàn tất kiểm toán.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/trung-quoc-tien-hanh-hop-nhat-trong-nganh-cong-nghiep-duong-ong-dau-khi-572333.html