Trung Quốc tiếp tục kêu gọi người dân không xuất cảnh nếu không cần thiết

Cục quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách xuất nhập cảnh nghiêm ngặt và chặt chẽ, đồng thời kêu gọi người dân không xuất cảnh nếu không thật sự cần thiết.

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ được Cục quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc tổ chức hôm nay (27/4), Người phát ngôn báo chí Trần Kiệt cho biết, trong quý đầu tiên của năm 2022, các cơ quan kiểm tra biên giới quốc gia Trung Quốc đã kiểm tra tổng cộng 30,094 triệu lượt người xuất nhập cảnh, trong đó có 14,622 triệu người Trung Quốc xuất cảnh, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Cũng trong quý đầu tiên, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc đã cấp 426.000 hộ chiếu và các loại giấy tờ xuất nhập cảnh khác, 1,05 triệu xác nhận cho việc đi lại giữa Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và 136.000 giấy phép cư trú và lưu trú cho người nước ngoài tại Trung Quốc.

Theo ông Trần Kiệt, hiện nay tình hình dịch bệnh toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh ở các nước và khu vực lân cận có xu hướng bùng phát. Các ca bệnh mới tại Trung Quốc và các ca không triệu chứng tăng nhanh, dịch bệnh lây truyền tại nhiều điểm, công tác phòng chống dịch phức tạp, do đó người dân cần phải khắc phục tình trạng mất cảnh giác, quán triệt thực hiện chính sách tổng thể “phòng ngừa các ca bệnh ngoại nhập, chống dịch bùng phát trở lại” với phương châm “Không Covid-19 năng động”.

Ông Trần Kiệt cho biết, cơ quan quản lý di dân quốc gia sẽ tiếp tục thực hiện chính sách xuất nhập cảnh nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ trong việc cấp giấy chứng nhận và thị thực, tiếp tục vận động người dân Trung Quốc đại lục không xuất cảnh khi không cần thiết, cơ quan này tiếp tục cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho những người có lý do chính đáng như ra nước ngoài học tập, làm việc, kinh doanh, đến Trung Quốc kinh doanh, hoạt động khoa học và chủ nghĩa nhân đạo, đảm bảo chuỗi công nghiệp chuỗi cung ứng toàn cầu hoạt động ổn định./.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tiep-tuc-keu-goi-nguoi-dan-khong-xuat-canh-neu-khong-can-thiet-post940040.vov