Trung Quốc tìm cách xoa dịu kết quả bế tắc của hội nghị APEC

Trung Quốc ngày 19/11 đã xoa dịu việc APEC không ra được tuyên bố chung bằng cách chỉ tập trung vào 'những kết quả tích cực' của hội nghị cấp cao APEC.

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Trung Quốc ngày 19/11 đã xoa dịu kết quả chưa từng có tiền lệ từ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong năm nay, khi lần đầu tiên các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên không đưa ra được tuyên bố chung sau khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Bất đồng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới về các quy tắc thương mại toàn cầu đã khiến 21 quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea không thể đưa ra tuyên bố chung chính thức.

Washington đã thúc ép các nhà lãnh đạo đưa ra những tuyên bố không khác gì sự phản đối Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và kêu gọi cải cách toàn diện tổ chức này - một bước đi quá xa đối với Bắc Kinh, quốc gia có nguy cơ chịu ảnh hưởng trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về các quy tắc thương mại.

Tuy nhiên, Trung Quốc ngày 19/11 đã chọn cách chỉ tập trung vào "những kết quả tích cực" của hội nghị cấp cao APEC.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng: "Hội nghị đã thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực tiễn khác nhau trong khuôn khổ APEC," đồng thời nói thêm rằng nhiều nhà lãnh đạo APEC đã "thể hiện rõ ràng rằng họ chống lại chủ nghĩa bảo hộ."

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng phủ nhận thông tin cho rằng phái đoàn nước này đã cố tình xông vào văn phòng của Ngoại trưởng nước chủ nhà Papua New Guinea trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC nhằm gây ảnh hưởng đến bản dự thảo tuyên bố chủ tịch APEC.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh: "Đây hoàn toàn là tin đồn từ những người có động cơ riêng. Bất kỳ âm mưu nào nhằm phá hoại quan hệ Trung Quốc-Papua New Guinea đều sẽ không thành công"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tim-cach-xoa-diu-ket-qua-be-tac-cua-hoi-nghi-apec/535789.vnp