Trung Quốc tin tưởng có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trên máy bay

Giới chức Trung Quốc tin tưởng nước này có thể giảm thiểu nguy cơ chủng virus corona mới lây truyền trên máy bay.

Hiện, số bệnh nhân bị viêm phổi cấp do virus corona tại Trung Quốc đã tăng lên 7.711 và số người chết lên 170.

Ông Chu Đào, một quan chức thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, các hãng hàng không vẫn có thể tăng thêm chuyến bay để đưa khách du lịch Trung Quốc trở về Vũ Hán.

Trung Quốc tin tưởng có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trên máy bay. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc tin tưởng có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trên máy bay. (Ảnh minh họa)

“Mỗi máy bay đã tăng cường hệ thống thông gió và khử trùng. Chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền các địa phương để kiểm tra thân nhiệt của tất cả hành khách. Với việc thực hiện các biện pháp một cách hiệu quả, chúng tôi tin tưởng có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong giao thông đường hàng không. Chúng tôi cũng đề nghị hành khách nên đeo khẩu trang khi đi các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có máy bay. Bảo vệ chính bạn là hành động có trách nhiệm nhất cho xã hội”, ông Chu Đào nói.

Theo ông Chu Đào, sân bay Vũ Hán có thể hoàn toàn đảm bảo các yêu cầu của hành khách về thuê chuyến và các nhu cầu vận tải khác. Trên thực tế, các hãng hàng không nội địa và nước ngoài đã đưa nhiều hành khách mắc kẹt từ Osaka (Nhật Bản), Krabi (Thái Lan), Mandalay (Myanmar) và Singapore về Vũ Hán.

Tới nay, các ca mắc được ghi nhận tại ít nhất 15 quốc gia bên ngoài Trung Quốc với 104 ca lây nhiễm được xác nhận. Tuy nhiên chưa có ca tử vong bên ngoài Trung Quốc./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tin-tuong-co-the-giam-thieu-nguy-co-lay-nhiem-tren-may-bay-1004714.vov