Trung Quốc tố binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới trái phép

Trong phản ứng mới nhất sau tuyên bố của Ấn Độ về vụ ẩu đả gây thương tích với binh lính Trung Quốc, chiều tối 13/12, quân đội Trung Quốc đã tố binh sĩ Ấn Độ vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế, trong khi Bộ Ngoại giao nước này khẳng định tình hình biên giới giữa hai bên vẫn ổn định.

Trong một tuyên bố chính thức vừa đưa ra chiều tối 13/12, Đại tá Long Thiệu Hoa, người phát ngôn chiến khu miền Tây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho rằng binh sĩ của Ấn Độ đã “vượt qua đường ranh giới ngăn chặn một cách trái phép” khi tiến hành tuần tra thường lệ trên Đường Kiểm soát Thực tế về phía Trung Quốc tại khu vực Đông Chương đoạn phía Đông đường biên giới Trung-Ấn ngày 9/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Long Thiệu Hoa nói rằng quân đội Trung Quốc đã xử lý "chuyên nghiệp và kiểm soát ổn định tình hình trên thực địa”. Ông cũng cho biết, hiện binh sĩ hai bên đã rút khỏi khu vực đụng độ, đồng thời yêu cầu Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ lực lượng tiền tuyến, cùng với Trung Quốc duy trì hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới giữa hai bên.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định tình hình biên giới giữa hai bên vẫn ổn định: “Theo chúng tôi được biết, tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay nhìn chung ổn định. Hai bên luôn duy trì liên lạc thông suốt về vấn đề biên giới thông qua các kênh ngoại giao và quân sự”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và quân đội Trung Quốc đưa ra sau khi truyền thông Ấn Độ tối 12/12 cho biết một vụ va chạm gây thương tích cho một số binh lính đã xảy ra giữa quân đội hai bên ở vùng Tawang miền Đông Bắc Ấn Độ hôm 9/12, nhưng sau đó đã được giải quyết nhanh chóng. Tiếp đó, trong thông báo với Quốc hội ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn binh sĩ Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ vào ngày 9/12.

Vùng Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, có phía Bắc giáp với Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với bang này và gọi tên là Nam Tây Tạng.

Vụ việc ngày 9/12 là lần đầu tiên quân đội hai bên đụng độ kể từ vụ xung đột hồi tháng 6/2020 tại thung lũng Galwan ở vùng lãnh thổ liên bang Ladakh, khiến hàng chục binh lính hai bên thương vong./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-to-binh-si-an-do-vuot-ranh-gioi-trai-phep-post990245.vov