Trung Quốc tố cáo Mỹ 'bắt nạt' Iran

Ngày 8/7, Trung Quốc lên tiếng tố cáo rằng chính sự 'bắt nạt' của Mỹ là nguyên nhân gây ra căng thẳng với Iran hiện nay.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

"Áp lực tối đa của Hoa Kỳ đối với Iran là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran", Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/7.

"Sự thật cho thấy sự bắt nạt đơn phương của Mỹ đang gia tăng mỗi ngày, tạo ra nhiều cuộc khủng hoảng lớn hơn trên toàn thế giới", ông Cảnh Sảng nói thêm.

Ngày 7/7, Tehran công bố rằng họ đã bắt đầu làm giàu uranium vượt quá mức cho phép của thỏa thuận đã ký năm 2015 tại Vienna về chương trình hạt nhân của Iran.

Đây là sự đáp trả trước quyết định đơn phương rút khỏi hiệp ước này vào tháng 5/2018 và khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran của Washington.

Bất chấp những lời chỉ trích, Tehran cho biết họ đang dần phá vỡ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký kết với Liên minh châu Âu, Đức và các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Hoa Kỳ, Pháp, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nga).

Ba quốc gia còn lại trong thỏa thuận đã phản ứng mạnh mẽ với thông báo của Iran. London và Berlin đã kêu gọi Tehran xem xét lại và Paris đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc", kêu gọi Iran ngừng mọi hoạt động "không phù hợp" với thỏa thuận.

Ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã cảnh báo châu Âu chớ có phản ứng quá đà về quyết định làm giàu uranium của Tehran.

Sự từ bỏ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran, làm dấy lên lo ngại về một khủng hoảng ở vùng Vịnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 kêu gọi Iran "hãy thận trọng".

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/trung-quoc-to-cao-my-bat-nat-iran-542316.html