Trung Quốc 'trả đũa' áp thuế lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ

Đó là thông tin Bộ Tài chính Trung Quốc đưa ra trên trang web của cơ quan này, được Bloomberg dẫn lại.

Theo đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ bị áp mức thuế mới từ ngày 1/6/2019. Động thái này được cho là để đáp trả việc tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD nhập từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái, phía trước) trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (thứ 2, phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải) tại Washington DC., ngày 10/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái, phía trước) trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (thứ 2, phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải) tại Washington DC., ngày 10/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cụ thể, theo Bloomberg, khoảng 2.493 mặt hàng của Mỹ sẽ bị phía Trung Quốc áp mức thuế 25% (hiện tại là 10%), 1.078 mặt hàng bị áp thuế 20% (hiện tại là 10%), 974 mặt hàng bị áp thuế 10% (hiện tại là 5%). Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng cho hay vẫn áp mức thuế quan 5% để tiếp tục trên 595 mặt hàng khác.

Trước đó, ngày 9/5, Mỹ đã quyết định tăng phạt thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố sẽ có “những biện pháp đáp trả cần thiết”.

Căng thẳng về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt sau khi phía Mỹ tố Trung Quốc đảo ngược mọi điểm nóng đàm phán trước đó giữa hai phái đoàn suốt nhiều tháng qua.

Vòng đàm phán mới nhất tại Washington tuần trước vì vậy cũng không mang lại bước ngoặt nào, trong khi loạt tăng thuế nhập khẩu của Mỹ lên Trung Quốc chính thức có hiệu lực sau tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đã áp phạt thuế qua lại với hơn 360 tỉ USD tổng giá trị hàng hóa thương mại hai chiều.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/trung-quoc-tra-dua-ap-thue-len-60-ti-usd-hang-hoa-my-post59240.html