Trung Quốc 'trả đũa' ông Trump bằng việc tăng thuế lương thực Mỹ

Đối phó với thuế nhập khẩu thép và nhôm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Trung Quốc đã quyết định tăng thuế đối với 120 sản phẩm của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ "đình chỉ nhượng bộ về thuế" đối với 120 sản phẩm thực phẩm của Hoa Kỳ. Trái cây tươi, trái cây khô, hạnh nhân và rượu vang sẽ phải chịu thêm 15% thuế. Tám mục khác, bao gồm thịt lợn đông lạnh, sẽ phải chịu mức thuế 25%. Mức thuế này sẽ được bắt đầu vào ngày thứ hai (2/4).

Bộ này cũng cho biết thêm rằng "một số lượng lớn người dân bày tỏ sự ủng hộ của họ" cho các biện pháp để "bảo vệ lợi ích của đất nước và ngành công nghiệp của mình".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bộ cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ nên giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán và đối thoại: "Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hợp tác là lựa chọn chính xác duy nhất."

Bên cạnh đó, các nhà phân tích nói rằng thuế quan của Trung Quốc không bao gồm một số hàng hóa xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc như đậu nành, là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn muốn tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.

"Mức thuế quan không phải là lớn, cho thấy Trung Quốc sẵn sàng giảm bớt cường độ của cuộc xung đột thương mại do Mỹ khởi xướng”, ông Shi Yinhong, giám đốc trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh cho biết.

Theo TheGuardian

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trung-quoc-tra-dua-ong-trump-bang-viec-tang-thue-luong-thuc-my-74940.html