Trung Quốc trả quyền đăng cai Asian Cup 2023

Còn một năm nữa vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra nhưng Trung Quốc đã trả quyền đăng cai lại cho AFC.

Đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát trở lại rất mạnh ở Trung Quốc, Asiad 19 vào tháng chín tới ở Hàng Châu đã bị hoãn, nay Trung Quốc lại trả quyền đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 lại cho LĐBĐ châu Á (AFC).

Asian Cup 2023 theo kế hoạch diễn ra vào 16-6 đến 16-7 năm tới tại 10 thành phố lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại khiến Trung Quốc trả lại quyền đăng cai cho AFC.

Trung Quốc quyết định trả lại quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023. Ảnh: Getty

Trung Quốc quyết định trả lại quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023. Ảnh: Getty

Theo bản tin của AFC, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) và AFC đã có những thảo luận. Theo đó CFA nói rằng tình hình thực tế ở Trung Quốc đẩy họ vào thế rất khó tiên liệu mà VCK Asian Cup thì rất quy mô nên họ quyết định trả lại quyền đăng cai.

AFC chia sẻ tình hình COVID-19 ở Trung Quốc hiện nay và đang rà soát để trao quyền đăng cai cho quốc gia khác.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-tra-quyen-dang-cai-asian-cup-2023-post680056.html