Trung Quốc triển khai tàu phá băng thám hiểm vùng cực Bắc của hành tinh

Tàu phá băng thế hệ đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất mang tên Tuyết Long 2 (Xuelong 2) đã được triển khai cho sứ mệnh thám hiểm vùng cực Bắc của hành tinh.

Trong chuyến thám hiểm dự kiến kéo dài 80 ngày này, nhiệm vụ bảo vệ môi trường Bắc Băng Dương là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tàu phá băng Xuelong 2 tại một cầu cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Anh Vương, một thành viên thủy thủ đoàn cho biết: "Tôi đang đóng gói số rác tái chế này để mang về Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày chúng tôi đóng gói được gần hai hoặc ba bao rác tái chế thế này. Chúng tôi cũng phân loại cẩn thận giữa rác kim loại, rác nhựa và rác thải thủy tinh".

Trên tàu có một lò đốt rác và tro sau đó sẽ được đóng gói thành bao đưa về Trung Quốc. Để đảm bảo cho chuyến hành trình dài ngày trên biển, trên tàu còn trang bị sẵn những thiết bị để đảm bảo cung cấp nước ngọt cho gần 100 người.

Một thủy thủ khác cho biết: "Trên tàu của chúng tôi có máy nước chân không, có khả năng sản xuất 20 tấn nước mỗi ngày, khoảng 0,89 tấn nước mỗi giờ".

Chuyến thám hiểm này do Bộ Tài nguyên Trung Quốc đứng ra tổ chức, mang theo sứ mệnh khoa học là điều tra địa chất và địa vật lý của sống núi giữa đại dương, cũng như khảo sát khí quyển, băng biển, môi trường biển và dưới bề mặt đại dương, khảo sát quần xã sinh vật hay các chất gây ô nhiễm. Nhóm thám hiểm dự kiến sẽ trở lại Thượng Hải vào cuối tháng 9 sau chuyến đi dài 15.500 hải lý. Đây là chuyến thám hiểm khoa học Bắc Băng Dương lần thứ 13 do các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo CCTV

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-trien-khai-tau-pha-bang-tham-hiem-vung-cuc-bac-cua-hanh-tinh-post1035620.vov