Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật sau tuyên bố chung của G7

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã triệu tập đại sứ Nhật để phản đối 'việc cường điệu các vấn đề liên quan đến Bắc Kinh' tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tuần qua tại Nhật.

Ngày 21-5, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tôn Vệ Đông đã triệu tập Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh Hideo Tarumi để phản đối việc hội nghị thượng đỉnh G7 (nhóm bảy nền công nghiệp phát triển) diễn ra tuần qua ở TP Hiroshima (Nhật) “cường điệu các vấn đề liên quan đến Bắc Kinh”, theo Bộ Ngoại giao TQ.

Trong tuyên bố ngày 21-5 của Bộ Ngoại giao TQ, ông Tôn cho rằng Nhật đã hợp tác với các nước khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 “trong các hoạt động cũng như tuyên bố chung nhằm bôi nhọ và tấn công TQ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của TQ”.

Nhà ngoại giao cáo buộc Nhật “vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tinh thần của bốn văn kiện chính trị giữa Bắc Kinh và Tokyo”. Ông đề cập đến Tuyên bố chung Trung-Nhật năm 1972.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tôn Vệ Đông. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tôn Vệ Đông. Ảnh: AP

Theo ông Tôn, các hành động của Nhật gây bất lợi cho chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của TQ”, Bắc Kinh “rất không hài lòng và kiên quyết phản đối” các hành động này.

“Nhật nên điều chỉnh cách hiểu về TQ, nắm bắt quyền tự chủ chiến lược, tuân thủ các nguyên tắc của bốn văn kiện chính trị giữa 2 nước và thực sự thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ song phương với thái độ xây dựng” - vị quan chức lưu ý thêm.

TQ đưa ra phản ứng trên 1 ngày sau khi các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung nhắc đến Bắc Kinh trong nhiều vấn đề như Đài Loan, xung đột tại biển Hoa Đông và Biển Đông,...

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân ngày 20-5 gọi tuyên bố chung của G7 là “bôi nhọ, tấn công TQ và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ” của nước này.

Ngày 21-5, Đại sứ quán TQ tại Anh cũng ra tuyên bố yêu cầu London ngừng vu khống và bôi nhọ Bắc Kinh sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi TQ là “thách thức lớn nhất với an ninh và thịnh vượng của thế giới” khi ông phát biểu tại Hiroshima.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-trieu-tap-dai-su-nhat-sau-tuyen-bo-chung-cua-g7-post734376.html