Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ô tô số 1 thế giới

Bất chấp các tình hình kinh tế thiếu triển vọng, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đứng số 1 thế giới, vượt cả Nhật Bản.

 Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô đứng đầu thế giới, với sự đóng góp của một công ty Mỹ.

Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô đứng đầu thế giới, với sự đóng góp của một công ty Mỹ.

Hãng tin Nikkei của Nhật Bản đưa tin, dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Trung Quốc cho thấy, doanh số bán hàng của nước này trong quý đầu tiên đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu ô tô.

Theo đó, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022, lên 1,07 triệu chiếc.

Trong thời gian này, nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới trước đây là Nhật Bản đã bán được 950.000 xe.

Dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng trong xuất khẩu ô tô của Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và nơi nhập khẩu nhiều là Nga. Xuất khẩu xe năng lượng mới, bao gồm xe điện, đã tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái lên 380.000 chiếc trong quý đầu tiên và chiếm khoảng 40% tổng lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng hơn gấp ba lần trong giai đoạn báo cáo so với một năm trước đó lên 140.000 chiếc, khiến Nga trở thành điểm đến xuất khẩu hàng đầu của xe Trung Quốc.

Sau khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, một số nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã rời khỏi đất nước này do lệnh trừng phạt của phương Tây, gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng và khiến các giao dịch tài chính với Nga trở nên khó khăn. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nắm bắt cơ hội để mở rộng sự hiện diện của họ tại thị trường Nga.

Đáng chú ý là, chi nhánh Trung Quốc của Thương hiệu xe Mỹ - Tesla lại trở thành công ty có đóng góp nhiều nhất cho xuất khẩu xe năng lượng mới ở nước này.

Tesla là công ty đóng góp lớn nhất trong xuất khẩu xe năng lượng mới, bán được 90.000 chiếc trong 3 tháng đầu năm nay. Xuất khẩu quý đầu tiên của Tesla từ Trung Quốc đã tăng 20% so với một năm trước đó.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất Trung Quốc, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục tăng trong quý II. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, các hãng xe hơi nước này đã xuất khẩu tổng cộng 1,37 triệu xe. Tháng trước, khối lượng xuất khẩu đạt 376.000 chiếc, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu cho thấy.

Năm ngoái, lượng ô tô xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 3,11 triệu xe, đưa nước này trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới sau Nhật Bản. Hiệp hội xe khách Trung Quốc dự đoán rằng xuất khẩu sẽ đạt 4 triệu vào năm 2023.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-tro-thanh-nha-xuat-khau-o-to-so-1-the-gioi-post639693.html