Trung Quốc trừng phạt 7 quan chức Đài Loan 'ủng hộ độc lập'

Global Times đưa tin, Văn phòng Công tác Đài Loan của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm 16/8 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những 'phần tử ly khai ngoan cố duy trì ủng hộ Đài Loan độc lập'.

Theo đó, để bảo vệ sự phát triển hòa bình của quan hệ xuyên eo biển và lợi ích của người dân hai bên eo biển, cũng như kiên quyết trừng phạt những phần tử ly khai ngoan cố ủng hộ "Đài Loan độc lập", Văn phòng Công tác Đài Loan đã áp lệnh trừng phạt đối với 7 nhân vật chính trị.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Hsiao Bi-khim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Global Times cho biết cá nhân này đã giúp thúc đẩy việc Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan và gần đây là thúc đẩy chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan - một hành động khiêu khích nghiêm trọng, phản bội cam kết của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Hsiao Bi-khim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Hsiao Bi-khim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong danh sách trừng phạt còn có Tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan và Chủ tịch "Quỹ Dân chủ Đài Loan". Các cá nhân này bị cấm đến Trung Quốc đại lục và các đặc khu hành chính Hong Kong và Macao. Các công ty và cá nhân liên quan đến các cá nhân này cũng sẽ không được phép hợp tác làm ăn tại Trung Quốc.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau khi Trung Quốc kiên quyết đáp trả các hành động của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan, nhất là khi Mỹ tiếp tục cử một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Mỹ tới hòn đảo này chỉ 12 ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi, vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và phá hoại các nguyên tắc cơ bản của quan hệ Mỹ-Trung, theo Global Times.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-quoc-trung-phat-7-quan-chuc-dai-loan-ung-ho-doc-lap-i664184/