Trung Quốc trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ

Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty, cá nhân và tổ chức của Mỹ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty quốc phòng Mỹ.

Công ty Raytheon - một trong những công ty bị Trung Quốc trừng phạt.

Công ty Raytheon - một trong những công ty bị Trung Quốc trừng phạt.

Các công ty Lockheed Martin, Boeing Defense, Space & Security và Raytheon cùng với các cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ có liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan đều sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt từ Trung Quốc, tờ The Guardian cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã tuyên bố rằng, việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và phá hoại an ninh Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn phớt lờ các yêu cầu từ phía Trung Quốc và họ cho rằng, việc hỗ trợ cho Đài Loan, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, là một phần không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc-trung-phat-nganh-cong-nghiep-quoc-phong-my-3421325/