Trung Quốc trừng phạt phái viên Đài Loan, đưa 2 cơ quan Mỹ vào 'danh sách đen'

Chính phủ Trung Quốc vừa áp thêm trừng phạt đối với Hsiao Bi-khim, phái viên của đảo Đài Loan (Trung Quốc) tại Mỹ cũng như đưa một số cơ quan của Mỹ vào 'danh sách đen'.

Reuters trích dẫn thông tin do báo chí Trung Quốc đăng tải hôm nay (7/4) cho hay, Bắc Kinh cấm bà Hsiao và các thành viên gia đình đến Đại lục, Hong Kong và Macau. Các lệnh trừng phạt do Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc công bố, cũng cấm những nhà đầu tư và công ty có liên quan đến bà Hsiao hợp tác với các tổ chức và cá nhân của Đại lục.

Động thái diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5/4.

Hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh, Chính phủ Trung Quốc đã giáng nhiều đòn trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 quan chức của hòn đảo, trong đó có bà Hsiao.

Cùng ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đưa Viện Hudson và Thư viện Reagan của Mỹ cùng những người đứng đầu các cơ quan này vào “danh sách đen” trừng phạt. Nhà chức trách Trung Quốc giải thích, cả 2 tổ chức nói trên đã cung cấp nền tảng và hỗ trợ những hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã ngay lập tức hạn chế các trường đại học, học viện cũng như các tổ chức và cá nhân khác ở Trung Quốc tham gia hay hợp tác với Viện Hudson và Thư viện Reagan cũng như các nhà lãnh đạo của họ. Trung Quốc cũng cấm các nhà lãnh đạo của 2 cơ quan Mỹ đến nước này và đóng băng bất kỳ tài sản nào của họ ở đại lục.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-ap-trung-phat-phai-vien-cua-dao-dai-loan-cac-co-quan-my-2129792.html