Trung Quốc: Truy cứu trách nhiệm các cá nhân trong vụ hỏa hoạn làm 26 người chết

Tất cả 13 người bị chính quyền cưỡng chế đều là nhân viên quản lý hoặc trong ban lãnh đạo công ty khai thác than Vĩnh Tụ - nơi xảy ra vụ cháy làm 26 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại tòa nhà 5 tầng ở thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc ngày 16/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cho biết đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với 13 cá nhân liên quan đến vụ cháy tại tòa nhà của công ty khai thác than Vĩnh Tụ làm 26 người thiệt mạng và 38 người bị thương ở tỉnh này.

Tất cả những người bị cưỡng chế đều là nhân viên quản lý hoặc trong ban lãnh đạo của công ty.

Giới chức y tế tỉnh Sơn Tây cho biết có 7 người bị thương nặng trong vụ cháy nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Hỏa hoạn xảy ra sáng 16/11 tại tòa nhà thuộc sở hữu của Công ty khai thác than tư nhân Vĩnh Tụ ở thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây. Hoạt động cứu hộ tại hiện trường kết thúc vào 13h45 ngày 16/11.

Tại Trung Quốc, các biện pháp cưỡng chế có thể bao gồm bắt giữ, giam giữ, phát lệnh triệu tập, bảo lãnh chờ xét xử hoặc giám sát tại gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-truy-cuu-trach-nhiem-cac-ca-nhan-trong-vu-hoa-hoan-lam-26-nguoi-chet-post908479.vnp