Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ ghé thăm Thanh Đảo

Ba kế hoạch cho tàu ghé thăm của Mỹ đều bị Trung Quốc từ chối trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang.

Căng thẳng song phương leo thang gây ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: Alamy

Căng thẳng song phương leo thang gây ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: Alamy

Chỉ huy Reann Mommsen thuộc Hạm đội 7 cho biết, yêu cầu ghé thành phố cảng Thanh Đảo do hải quân Mỹ đưa ra đã bị từ chối. Ông không công bố danh tính tàu có ý định sang thăm, nhưng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ đây là một khu trục hạm, vốn dự kiến đến vào ngày 1.9.

Chưa rõ lý do từ chối là gì. Phía Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Bắc Kinh không chấp nhận cho tàu chiến Mỹ ghé thăm. Kế hoạch đưa tàu đổ bộ USS Green Bay cùng tàu tuần dương USS Lake Erie đến Hồng Kông – lần lượt vào ngày 19.8 và trong tháng 9 – cũng bị hủy bỏ trước đó.

Các chuyến thăm Trung Quốc của tàu chiến Mỹ được tổ chức khoảng vài lần, gần đây nhất là năm 2017.

Chuyên gia quân sự Chu Thần Minh đánh giá động thái từ chối là kết quả tự nhiên từ mối quan hệ xấu đi rõ rệt giữa Mỹ với Trung Quốc vì chiến tranh thương mại lẫn tình hình Hồng Kông.

Hai nền kinh tế vừa “ăn miếng trả miếng” không khoan nhượng vào cuối tuần trước. Chính quyền Bắc Kinh công bố kế hoạch đánh thuế với hơn 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump lập tức đáp trả bằng quyết định tăng thuế với 550 tỉ USD hàng Trung Quốc và kêu gọi doanh nghiệp Mỹ rời khỏi thị trường châu Á.

Về vấn đề Hồng Kông, Mỹ nằm trong số nhiều quốc gia phương Tây lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ” mà đặc khu được hưởng. Phía chính quyền Bắc Kinh chỉ trích các nước này can thiệp chuyện nội bộ.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-tu-choi-cho-tau-chien-my-ghe-tham-thanh-dao-120130.html