Trung Quốc tung gói 200 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ cung cấp gói tài chính trị giá 200 tỷ nhân dân tệ (28,7 tỷ USD) nhằm thúc đẩy các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay vốn.

Chính phủ Trung Quốc vừa phát thông báo sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính quy mô 200 tỷ nhân dân tệ dành cho các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục có các dấu hiệu giảm tốc.

Cụ thể, PBOC sẽ thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại bơm vốn cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh với lãi suất tối đa 3,2%/năm. Chương trình sẽ kéo dài trong 1 năm và có thể gia hạn 2 lần. Đáng chú ý, Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ 2,5% lãi suất của khoản vay. Theo đó, chi phí vay vốn mà các doanh nghiệp phải chịu tối đa không hơn 0,7%/năm.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, doanh nghiệp nhỏ, công ty cung cấp dịch vụ tiếp tục được xem xét giãn, hoãn các khoản thuế với trị giá lên tới 440 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 9 tới tháng 12/2022.

Đây là biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mới nhất được Chính phủ Trung Quốc thực hiện. Trước đó, Chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành một số bước đi để vực dậy nền kinh tế, bao gồm cả biện pháp tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, miễn thuế và tăng khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuần trước, các ngân hàng Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay cơ bản, bao gồm cả các khoản vay thế chấp. Ngoài ra, chính phủ cũng thông báo sẽ cho phép các chính quyền địa phương phát hành thêm trái phiếu.

Một thông điệp khác mới được Chính phủ Trung Quốc đưa ra là việc quốc gia này sẽ nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế, ủng hộ các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

Tư Thuần

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/trung-quoc-tung-goi-200-ty-nhan-dan-te-ho-tro-hoat-dong-kinh-doanh-d173469.html