Trung Quốc: Tuyên bố Côn Minh tạo động lực mới cho quản trị môi trường toàn cầu

Trung Quốc cho biết đại diện hơn 100 quốc gia đã thông qua 'Tuyên bố Côn Minh'tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP 15), trong đó kêu gọi 'hành động đoàn kết và thống nhất' để tạo ra một hiệp ước đa dạng sinh học toàn cầu mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tối ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Triệu Anh Dân cho biết, trong giai đoạn 1, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP 15) tổ chức tại Côn Minh đã đạt được 3 thành quả quan trọng, bao gồm tạo động lực chính trị cấp cao cho việc quản trị đa dạng sinh học toàn cầu, thông qua Tuyên bố Côn Minh và công bố các biện pháp mới về bảo tồn đa dạng sinh học của Trung Quốc.

Hội nghị COP 15 tổ chức họp báo tối ngày 13/10. Ảnh: The Paper

Ông cho biết, tại hội nghị, lãnh đạo nhiều quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã kêu gọi các nước đoàn kết và có những hành động thiết thực nhằm tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu và quản trị môi trường sinh thái. Theo ông, Tuyên bố Côn Minh sẽ tạo động lực mới cho quản trị môi trường toàn cầu, thúc đẩy thế giới hướng tới Tầm nhìn 2050 về sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Trước đó, cùng ngày, Hội nghị COP 15 đã ra Tuyên bố Côn Minh kêu gọi “hành động phối hợp và khẩn cấp” nhằm phản ánh những cân nhắc về đa dạng sinh học trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cam kết đảm bảo xây dựng, thông qua và thực hiện có hiệu quả “Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020”, nhằm đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học hiện nay, đồng thời đảm bảo đa dạng sinh học sẽ bước vào chặng đường phục hồi chậm nhất vào năm 2030, tiến tới hiện thực hóa đầy đủ Tầm nhìn 2050 về “sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên”.

Được biết, Hội nghị COP 15 vừa tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 11/10 theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, sau một năm bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Cuộc họp này sẽ làm cơ sở cho hội nghị giai đoạn 2 trực tiếp vào tháng 4/2022, các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (CBD) sẽ soạn thảo chi tiết một văn kiện mới, trong đó đề ra mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái vào năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị hôm 12/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ dành 1,5 tỷ nhân dân tệ (232,47 triệu USD) để hỗ trợ bảo vệ đa dạng sinh học ở các quốc gia đang phát triển./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tuyen-bo-con-minh-tao-dong-luc-moi-cho-quan-tri-moi-truong-toan-cau-897786.vov