Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ ngay lập tức

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18.9 tuyên bố nước họ sẽ trả đũa chống lại quyết định áp đặt vòng thuế quan mới nhất của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới - Ảnh: Internet

"Chúng tôi lấy làm tiếc sâu sắc về vụ việc này (cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ). Để bảo vệ các quyền hợp pháp và bảo vệ trật tự tự do thương mại toàn cầu, phía Trung Quốc sẽ bị buộc phải đưa ra đáp trả. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ có thể nhận ra những kết quả tiêu cực được kích hoạt bởi những hành động như vậy và đưa ra các sửa đổi hợp lý", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Trước đó Trung Quốc từng dọa rằng họ sẽ áp thuế lên 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nếu Washington công bố vòng thuế quan mới.

Trung Quốc cũng đang xem xét lại việc cử Phó thủ tướng Liu He tới Mỹ để đàm phán thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tung ra vòng thuế quan mới chống lại hàng hóa Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh đang xem xét lại kế hoạch cử phái đoàn đàm phán tới Mỹ vào tuần sau, do quyết định của Mỹ làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Trump ngày 17.9 cho biết nước ông sẽ áp thuế 10% lên số hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24.9, sau đó sẽ đánh thuế 25% lên cùng danh sách hàng hóa này từ ngày 1.1.2019.

Mỹ kích hoạt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhằm bắt nước này ra các chính sách giúp giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, Trung Quốc không đồng thuận với quan điểm của Mỹ và Washington bắt đầu áp đặt các vòng thuế quan chống lại hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc không hề nhân nhượng Mỹ mà ngay lập tức đáp trả Washington theo kiểu "ăn miếng trả miếng". Cho tới nay hai nước đã chính thức áp thuế nhập khẩu lên 50 tỉ USD hàng hóa của nhau.

Ái Vi (theo Sputnik News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-tuyen-bo-se-tra-dua-my-ngay-lap-tuc-96923.html