Trung Quốc ủng hộ Iran, phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng khẳng định, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Iran.

Lời khẳng định này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra hôm qua (17/5) trong cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại thủ đô Bắc Kinh. Cuộc hội đàm giữa hai nhà ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ thực thi các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời cam kết hỗ trợ Iran bảo vệ quyền và lợi ích của nước này. Về phần Iran, Ngoại trưởng Zarif khẳng định, Iran không có ý định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng thời phản đối việc khơi mào một cuộc chiến.

Các nhà quan sát cho rằng, Trung Quốc có thể đang tìm cách tăng cường quan hệ với Iran giữa lúc bất đồng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn.

Iran cũng đang hy vọng tìm cách tiếp tục xuất khẩu dầu sang Trung Quốc- nước mua dầu thô lớn nhất của nước này.

Ngoại trưởng Iran Zarif đã tới Trung Quốc sau khi đến thăm Nga, Ấn Độ và Nhật Bản, các nước vốn duy trì mối quan hệ thân thiện với quốc gia Hồi giáo này./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-ung-ho-iran-phan-doi-cac-lenh-trung-phat-cua-my-910580.vov