Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với lũ lụt nghiêm trọng

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết ngày 28/8, giới chức trách nước này đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ ở cấp độ IV tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh.

Một chiếc cầu bị hư hỏng do mưa lũ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bộ trên cho biết thêm nhà chức trách còn quyết định duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp tương tự tại 2 tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, đồng thời khuyến nghị Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc cần tăng cường cảnh báo sớm cũng như ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và di dời dân cư ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các đợt nắng nóng kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc 4 tỉnh trên kể từ tháng 7, khiến đất đai trở nên khô cằn và nứt nẻ, làm tăng nguy cơ thiên tai một khi xảy ra các đợt mưa.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới ở miền Tây nước này, với lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với các năm có điều kiện thời tiết bình thường.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất.

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/trung-quoc-ung-pho-khan-cap-voi-lu-lut-nghiem-trong-post124414.html