Trung Quốc và Ấn Độ luôn sẵn sàng hấp thụ dầu Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (21/3) nhận định, không có khả năng Mỹ sẽ đồng ý với đề xuất của Ukraine hạ trần giá dầu Nga xuống 30 USD/thùng, bởi lẽ điều này sẽ gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Mỹ.

Sau khi xung đột Nga – Ukraina nổ ra, Mỹ và các nước EU đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Nga trong đó bao gồm việc áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu Nga.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy cuối năm 2022 đã kêu gọi áp đặt giới hạn trần chỉ từ 30 đến 40 USD mỗi thùng.

Nga đã tăng gấp đôi sản lượng xuất khẩu dầu cho các nước châu Phi (Ảnh: Reuters)

Bất chấp các lệnh trừng phạt, năm ngoái kinh tế Nga tăng trưởng mạnh ở mức 3,6%. Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới với rất nhiều bạn hàng. Phát biểu trong một bài phỏng vấn vừa được đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ukraine đang cố gắng thuyết phục Mỹ hạ giá trần đối với dầu của Nga xuống 30 USD/thùng. Theo ông, điều này là không khả thi và Mỹ khó có thể ủng hộ, bởi việc hạ trần như vậy sẽ có tác động nghiêm trọng đến cả thị trường dầu mỏ toàn cầu và nền kinh tế Mỹ.

Liên quan tới Saudi Arabia, ông Lavrov cho biết những năm 1980, Mỹ đã gây áp lực rất lớn với hạ viện nước này để giảm giá dầu nhằm làm suy yếu Liên Xô. Tuy nhiên, ông đánh giá hiện nay Saudi Arabia đang theo đuổi 1 chính sách tự chủ để không quốc gia nào có thể can thiệp được

Ông Lavrov cũng nhận định Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có thể hấp thụ nguồn cung dầu từ nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+, đồng thời cho biết Nga đã tăng gấp đôi lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ cho các nước Châu Phi kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine

Việt Dũng/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-an-do-luon-san-sang-hap-thu-dau-nga-post1084138.vov