Trung Quốc và Campuchia đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực

Ngày 10/2, tại cuộc hội kiến diễn ra tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã nhất trí về việc thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương trên 6 lĩnh vực: chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, an ninh và nhân văn.

Hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh từ clip của CCTV)

Hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh từ clip của CCTV)

Theo truyền thông Trung Quốc, tại cuộc hội kiến, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào thời điểm kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mở ra kỷ nguyên mới trong xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc coi Campuchia là trọng tâm trong chính sách ngoại giao láng giềng, luôn thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, sẵn sàng chia sẻ các cơ hội hợp tác, phát triển trong quá trình thực hiện "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc" và thúc đẩy phục hưng dân tộc; chung tay xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với chất lượng, mức độ và tiêu chuẩn cao, đem lại lợi ích cho người dân hai nước, đóng góp năng lượng tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực.

Đề xuất hai bên xây dựng khuôn khổ hợp tác trên 6 lĩnh vực chính là chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, an ninh và nhân văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, cần đi sâu trao đổi chiến lược, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị đất nước và giao lưu trên các kênh; tập trung xây dựng "hành lang phát triển công nghiệp"; xây dựng "hành lang nông sản", triển khai hợp tác nông nghiệp ven hồ; bảo đảm phát triển xanh, đầu tư vào các dự án thủy điện, quang điện; cùng triển khai các chiến dịch phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; khuyến khích hợp tác về du lịch, giáo dục, y tế, thanh niên...

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ tán thành ý tưởng về thúc đẩy khuôn khổ hợp tác trên sáu lĩnh vực, từ đó đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản trị chính đảng, quản trị đất nước và xã hội cũng như hợp tác thiết thực trên các phương diện.

Nhà lãnh đạo Campuchia hy vọng hai bên tích cực xây dựng "hành lang phát triển công nghiệp" và "hành lang nông sản" giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Campuchia-Trung Quốc đạt nhiều thành quả mới, cùng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh giữa hai bên.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen thăm chính thức Trung Quốc từ 9-11/2 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng Hun Sen, nhằm trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

HỮU HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trung-quoc-va-campuchia-day-manh-hop-tac-nhieu-linh-vuc-post738271.html