Trung Quốc và Campuchia ra tuyên bố về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh

Hôm qua (11/2), trong ngày cuối chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai nước đã ra Tuyên bố chung, cam kết xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao trong thời đại mới.

Hôm qua (11/2), trong ngày cuối chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai nước đã ra Tuyên bố chung, cam kết xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao trong thời đại mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh ngày 10/2/2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tuyên bố chung, hai bên đánh giá cao tình hữu nghị “sắt son” không gì phá vỡ nổi giữa Trung Quốc và Campuchia và gọi đây là “hình mẫu về mối quan hệ quốc tế kiểu mới”. Tuyên bố nêu rõ, cho dù tình hình quốc tế thay đổi ra sao, hai nước sẽ kiên định làm sâu sắc hơn tình hữu nghị thân thiết sắt son giữa hai bên, đồng thời lấy dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm Hữu nghị Trung Quốc-Campuchia” trong năm 2023 làm cơ hội, xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao trong thời đại mới.

Hai bên nhấn mạnh, sự ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau là bản chất cốt lõi của cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia. Hai bên cũng nhất trí xây dựng khuôn khổ hợp tác “Lục giác kim cương”, trong đó nêu bật 6 lĩnh vực ưu tiên, gồm chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, an ninh và nhân văn.

Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ Campuchia triển khai việc quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu khả thi việc xây dựng đường sắt và xúc tiến xây dựng dự án này. Hai bên mong muốn sớm triển khai kết nối đường sắt của Campuchia với tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào-Thái Lan.

Trung Quốc và Campuchia cam kết sẽ thúc đẩy phát triển thương mại song phương, triển khai hợp tác nông nghiệp kỹ thuật số và tích cực đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản chất lượng cao của Campuchia vào Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi giữa quân đội hai nước ở tất cả các cấp, phát huy hiệu quả vai trò của cơ chế hợp tác giữa quân đội hai bên, tăng cường giao lưu giữa các quân binh chủng và diễn tập huấn luyện chung, đi sâu hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực đào tạo nhân sự và thiết bị hậu cần, tăng cường chặt chẽ điều phối và phối hợp trong các vấn đề an ninh đa phương.

Trung Quốc hoan nghênh Campuchia gia nhập “Nhóm những người bạn của Sáng kiến Phát triển Toàn cầu”, trong khi Campuchia ủng hộ sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, việc dùng “chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao” để mô tả mục tiêu xây dựng mối quan hệ đối tác giữa hai nước, đã cho thấy bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia, trong đó khuôn khổ hợp tác “Lục giác kim cương” là bộ phận cấu thành quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-campuchia-ra-tuyen-bo-ve-xay-dung-cong-dong-chung-van-menh-post1001239.vov