Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tất cả các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng của Trung Quốc đều được ghi nhận tại tỉnh Sơn Đông, còn Hàn Quốc có thêm 84 ca mắc mới, trong đó có 53 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 12/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 12/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 20 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 13/10, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo NHC, tất cả các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng được ghi nhận tại tỉnh Sơn Đông.

Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19 trong ngày 13/10, trong khi số ca được chữa khỏi bệnh tăng thêm 7 ca. Như vậy, tính đến hết ngày 13/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.611 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.736 ca bình phục.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này có thêm 84 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ tính đến 0 giờ ngày 14/10, nâng tổng số ca bệnh lên 24.889 ca kể từ khi xuất hiện dịch bệnh ở Hàn Quốc.

Trong số 84 ca mới được xác nhận, 53 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 31 ca từ nước ngoài.

Xét theo khu vực, có 23 ca ở thủ đô Seoul, 15 ca ở tỉnh Gyeonggi, 8 ca ở thành phố Incheon. Ngoài ra có 4 ca ở Daejeon, 2 ca ở Busan và 1 ca ở Chungnam.

Trong 31 ca nhập cảnh, 14 ca được xác nhận trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng biển, 17 ca còn lại có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang tự cách ly.

Cơ quan y tế cũng cho biết đã có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc lên 438 người.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 14/10 đã chủ trì cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và an toàn trung ương, tuyên bố chiến dịch tăng cường phòng dịch trong hoạt động du lịch mùa Thu, bắt đầu từ cuối tuần này và kéo dài một tháng.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hướng dẫn người dân phòng dịch khi đi du lịch từ khi bắt đầu chuyến đi cho đến khi trở về.

Thủ tướng Chung Sye-kyun khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch xa, nếu có thì phải thực hiện hướng dẫn phòng dịch của Chính phủ./.

Nguyễn Hằng-Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-va-han-quoc-ghi-nhan-cac-ca-mac-covid19-trong-cong-dong/669139.vnp