Trung Quốc và Iran ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài

Ngày 27-3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ký kết thỏa thuận có thời hạn 25 năm, hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại và quân sự song phương giữa hai quốc gia.

Trung Quốc và Iran ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Ảnh: Handout/Aljazeera

Thỏa thuận được cho là đã được thực hiện kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Iran vào năm 2016, đồng thời đồng ý tăng thương mại song phương hơn 10 lần, lên 600 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo Aljazeera, dù các chi tiết vẫn chưa được công bố chính thức nhưng thỏa thuận kể trên được kỳ vọng là một hiệp định chiến lược sâu rộng, bao gồm các khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc đối với những lĩnh vực quan trọng của Iran như năng lượng và cơ sở hạ tầng, ngoài vấn đề hợp tác quân sự.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là đồng minh lâu năm của Iran, trong năm 2016 đã đồng ý thúc đẩy thương mại song phương tăng hơn 10 lần, lên 600 tỷ USD trong một thập kỷ.

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, quan hệ giữa Trung Quốc và Iran hiện đã đạt đến cấp độ đối tác chiến lược. Bắc Kinh cũng đang tìm cách cải thiện toàn diện mối quan hệ với Tehran.

“Quan hệ của chúng tôi với Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại. Thay vào đó sẽ mang tính lâu dài và chiến lược”, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định.

Reuters cho biết, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị trước lễ ký kết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đánh giá cao sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với các cường quốc năm 2015, đồng thời kêu gọi xuất khẩu thêm vắc xin Covid-19 sang Iran, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này ở Trung Đông.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/994713/trung-quoc-va-iran-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-lau-dai