Trung Quốc và mối lo chống dịch virus Corona

Lần đầu tiên, số người chết mỗi ngày vì virus Corona mới ở Trung Quốc vượt con số 100, nâng tổng số người tử vong ở nước này lên 1.016.

Lần đầu tiên, số người chết mỗi ngày vì virus Corona mới ở Trung Quốc vượt con số 100, nâng tổng số người tử vong ở nước này lên 1.016.

Ông Tập Cận Bình đeo khẩu trang và được đo nhiệt độ trước khi vào thăm trung tâm y tế cộng đồng ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Mỹ dự đoán cuộc khủng hoảng virus Corona sẽ biến mất vào tháng 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-2 dự đoán sự bùng phát dịch bệnh virus Corona sẽ biến mất vào tháng 4 tới do thời tiết nóng hơn.

Tổng thống Trump nêu rõ: "Virus này... thông thường sẽ biến mất vào tháng 4. Nhiệt độ nóng, nói chung, sẽ giết chết chủng virus này". Cho đến nay, Mỹ đã xác nhận có 13 trường hợp nhiễm virus này với mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó ít nhất đã có 2 bệnh nhân xuất viện. Truyền thông địa phương đưa tin, trường hợp thứ 13 là ca đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona đã được ghi nhận tại San Diego, California.

T.L

Sáng 11-2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh virus Corona, trong đó ghi nhận 2.478 ca nhiễm mới và tổng cộng 108 ca tử vong - mức cao nhất trong 1 ngày - tại 31 tỉnh thành trên cả nước, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 1.016 người.

Trong ngày 11-2, nhiều văn phòng và cửa hàng ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, để chuẩn bị cho mùa bán hàng dịp Lễ tình nhân 14-2. Tuy nhiên, vẫn không có nhiều người ra đường. Các cơ quan y tế công cộng đang theo dõi chặt chẽ xem liệu các công nhân có quay trở lại các thành phố và các doanh nghiệp có mở cửa hoạt động hay không, động thái được cho là có khả năng khiến tình hình lây lan dịch bệnh nghiêm trọng hơn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc trấn an người dân

Thông tin chi tiết này được đưa ra hôm 11-2 sau khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đến thăm một trung tâm y tế để cổ vũ tinh thần quyết tâm chống dịch bệnh của người dân.

Trong nỗ lực cổ vũ tinh thần người dân, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin đậm nét về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến một trung tâm y tế cộng đồng ở Bắc Kinh, trong đó nhà lãnh đạo này bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Nhà lãnh đạo này đeo khẩu trang và được đo nhiệt độ trước khi vào trung tâm, bày tỏ lời cảm ơn đến các nhân viên y tế đang nỗ lực hết mình. “Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng”, ông Tập nhấn mạnh. Ông bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng với các nhân viên y tế, nhưng phần lớn thông điệp của ông tập trung vào việc kêu gọi công dân tuân theo các mệnh lệnh của Đảng và nhằm mục đích giảm thiểu tác động kinh tế. “Nguyên tắc cơ bản của sự phát triển kinh tế lâu dài của Trung Quốc vẫn không thay đổi và tác động của dịch Corona mới đối với nền kinh tế là ngắn ngủi”, ông Tập Cận Bình nói.

Sự xuất hiện của ông Tập diễn ra trong bối cảnh bùng nổ nhiều nghi vấn về khả năng xử lý khủng hoảng của chính phủ, đặc biệt là sự yếu kém của các quan chức địa phương tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Sự phẫn nộ của người dân càng gia tăng sau cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng do nhiễm virus Corona vì anh chính là một trong những người đầu tiên cảnh báo dịch bệnh này nhưng bị chính quyền phớt lờ.

Theo nguồn tin mới nhất trong ngày 11-2, có thêm 2 quan chức Hồ Bắc đã bị sa thải vì tắc trách trong đối phó với dịch bệnh. Đó là bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế Hồ Bắc Zhang Jin và Giám đốc cơ quan này - bà Liu Yingzi đã bị sa thải vì một số lý do. Chính quyền Trung ương Trung Quốc cũng khuyến khích người dân báo cáo về bất kỳ trường hợp nào tắc trách trong công tác đối phó với dịch bệnh tại địa phương.

Thách thức lớn của ông Tập Cận Bình

Đại dịch virus Corona đang là thách thức chính trị mới nhất đối với ông Tập Cận Bình khi ông phải vật lộn để xử lý khủng hoảng trên nhiều mặt trận, bao gồm cả nền kinh tế trong nước chậm lại, cuộc chiến thương mại với Mỹ…

Cho đến nay, tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước Trung Quốc lên đến 42.638 trường hợp. Số trường hợp mới nhiễm bệnh được xác nhận đã giảm nhẹ xuống 2.478 từ 3.062 của ngày hôm trước. Trong khi đó, có hơn 4.000 ca đã phục hồi. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này vẫn không thể dự đoán được ổ dịch đang ở đâu nhưng ông tin rằng vẫn còn cơ hội để ngăn chặn nó. “Trong những ngày gần đây, chúng ta đã thấy một số trường hợp liên quan đến việc lây bệnh từ những người không có lịch sử du lịch sang Trung Quốc”, ông Ghebreyesus nói. WHO trước đó đã cảnh báo về các trường hợp lây nhiễm bệnh tại Pháp và Anh, những người chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, là điều đáng “lưu ý”. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ rõ mức độ lây nhiễm ở châu Âu hiện nay chỉ có vài người, nhưng có thể lan rộng tại châu lục nếu nhà chức trách không có các biện pháp tích cực ngay từ bây giờ.

Hiện, trong số các cảnh báo hạn chế đi lại ngày càng tăng, Mỹ cho biết đã đình chỉ các dịch vụ visa thường xuyên tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương. Tổng lãnh sự quán tại Vũ Hán đã bị đóng cửa và nhân viên đã được sơ tán trước đó. Tại Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 11-2, chính quyền đã tiến hành sơ tán hàng chục hộ gia đình tại chung cư Trường Khang ở quận Thanh Y sau khi xác nhận 2 trường hợp nhiễm bệnh. Chính quyền hiện đang kiểm tra các đường ống chất thải trong chung cư, vốn bị nghi ngờ là nguyên nhân làm lây lan virus.

Cho đến nay, hơn 440 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm 2 trường hợp tử vong ở Hồng Kông và Philippines. Trong đó, 135 người nhiễm bệnh trên du thuyền bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220109_trung-quoc-va-moi-lo-chong-dich-virus-corona.aspx