Trung Quốc và Saudi Arabia tẩy chay hội nghị G20 ở Kashmir

Nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ đang vấp phải tranh cãi sau khi Trung Quốc và Saudi Arabia tẩy chay hội nghị được tổ chức ở Kashmir - khu vực Ấn Độ có tranh chấp với Pakistan.

Cảnh sát Ấn Độ đứng gác bên bờ hồ Dal ở thành phố Srinagar, bang Jammu và Kashmir, vào ngày 26/5/2022. Ảnh: Reuters.

Hội nghị về du lịch có sự tham dự của khoảng 60 đại biểu từ hầu hết quốc gia G20 diễn ra trong ba ngày (22-24/5), Guardian đưa tin.

Nhà chức trách Ấn Độ hy vọng cuộc họp sẽ cho thấy những thay đổi gây tranh cãi vào năm 2019 đã mang lại “hòa bình và thịnh vượng” cho Kashmir, đồng thời khẳng định đây là địa điểm an toàn cho khách du lịch.

Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia tinh nhuệ của Ấn Độ, gồm đơn vị chống máy bay không người lái và lính đặc công biển, đang hỗ trợ cảnh sát và lực lượng bán quân sự bảo vệ các địa điểm tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, Trung Quốc thông báo sẽ không tham dự với lý do kiên quyết phản đối “tổ chức bất kỳ cuộc họp nào của G20 trong vùng lãnh thổ tranh chấp”. Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập và Indonesia cũng được cho là không tham gia.

Vào tháng 4, Pakistan - quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir và không phải thành viên G20 - đã chỉ trích cuộc họp là vô trách nhiệm.

Tuần trước, ông Fernand de Varennes - báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vấn đề thiểu số - cũng cho rằng cuộc họp có nguy cơ bình thường hóa sự chiếm đóng quân sự.

Tuyên bố này bị phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc chỉ trích là vô căn cứ. Phái đoàn cho biết Ấn Độ có quyền tổ chức các cuộc họp G20 ở bất kỳ khu vực nào của đất nước.

Kashmir có đa phần người dân theo đạo Hồi. Làn sóng bất mãn đã nổ ra từ tháng 8/2019 sau khi Ấn Độ tước quyền tự trị một phần của Kashmir và đặt khu vực này dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ trung ương.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-va-saudi-arabia-tay-chay-hoi-nghi-g20-o-kashmir-post1433544.html