Trung Quốc vặc lại Mỹ từ vaccine COVID-19 đến...Đức Quốc xã

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đòi bằng chứng can thiệp sản xuất vaccine COVID-19, báo Trung chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ không tiếc lời.

Hôm 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bình luận về cáo buộc của Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott cho rằng, Bắc Kinh tìm cách cản trở quá trình phát triển vaccine COVID-19.

Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott

Theo đó, Trung Quốc yêu cầu vị Thượng nghị sĩ Mỹ cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc của mình.

"Vì nhà lập pháp này nói rằng ông ấy có bằng cho thấy Trung Quốc đang tìm cách phá hoại quá trình phát triển vaccine của các nước phương Tây, thì hãy để ông ấy đưa ra bằng chứng. Không cần phải xấu hổ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Trung Quốc cho rằng, việc phát triển vaccine COVID-19 không phải là cuộc cạnh tranh song phương và bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ cung cấp miễn phí bất kỳ vaccine nào mà nước này phát triển được cho thế giới.

Tuyên bố được cho là "đá xoáy" vào các tin tức trước đây cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn giành độc quyền sản xuất vaccine COVID-19 khi Chủ tịch một hãng dược lớn ở Đức đang bày tỏ triển vọng về vaccine mà họ đang nghiên cứu. Vụ tranh giành hãng dược này đã tốn không ít giấy mực của báo chí và khiến giới lãnh đạo Đức cảnh báo rằng, vaccine COVID-19 sẽ được ưu tiên người châu Âu.

Trước đó, Rick Scott, Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ bang Florida, trả lời phỏng vấn đài BBC rằng Mỹ “có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang tìm cách phá hoại hoặc làm chậm quá trình phát triển vắc xin của Mỹ”. Theo ông Scott, Trung Quốc không muốn Mỹ là nước đầu tiên phát triển thành công vắc xin Covid-19.

Ông Scott, cựu thống đốc bang Florida từ năm 2011 đến năm 2019, không cung cấp thông tin chi tiết về bằng chứng dẫn đến cáo buộc trên, nhưng nói thêm rằng bằng chứng được cung cấp thông qua cộng đồng tình báo.

Cũng theo thượng nghị sĩ Mỹ, dù cho Anh hay Mỹ tìm ra vaccine COVID-19 trước, hai nước đều chia sẻ. Tuy nhiên, ông Scott không chắc Trung Quốc cũng sẽ làm được như vậy.

Chưa hết, trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Daily Caller nhân kỷ niệm 76 năm D-Day - chiến dịch đổ bộ của quân Đồng minh tại Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng vào năm 1944, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ví quân đội Trung Quốc "tương đồng" với những lợi hứa của Trung Quốc đối với Anh xung quanh vụ việc biểu tình ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Cụ thể, ông Pompeo cho rằng, Trung Quốc đưa ra những lời hứa rằng họ sẽ thực hiện hiệp ước với Vương quốc Anh xung quanh vấn đề Hồng Kông (Trung Quốc).

Hôm sau, ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã đăng tải bài viết chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Mỹ. Ông gọi cách ông Pompeo bình luận là "vượt qua nền tảng cơ bản của ngoại giao thời hiện đại", đồng thời cáo buộc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi lên án Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông của nước này và rồi cuối cùng là đắm chìm trong rắc rối nội bộ của chính họ, ý nói cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ sau vụ người da màu bị cảnh sát Mỹ ghì chết.

"Khi những kẻ bạo loạn đốt cháy Hồng Kông, các chính trị gia Mỹ gọi đó là "cảnh tượng đẹp đẽ", nhưng khi những sự cố tương tự quét qua Mỹ, cùng một nhóm chính trị gia đã giải tán họ như những cuộc bạo loạn cần được dập tắt. Có phải ông Pompeo và các đồng nghiệp của mình đã nhận ra rằng đất nước của họ đang sử dụng hết tài nguyên và cơ hội để chơi các thủ thuật tiêu chuẩn kép như vậy không?" - bài báo viết.

"Trung Quốc đã không tham gia một cuộc chiến với bất kỳ nước ngoài nào trong 32 năm qua. Nhưng trong cùng thời kỳ, có bao nhiêu cuộc chiến đã được Mỹ phát động? Từ Panama và Haiti ở Trung Mỹ đến Iraq và Afghanistan ở châu Á, đến Somali ở châu Phi và đến Kosovo ở châu Âu. Quân đội Mỹ đã để lại những vết đạn." - ông Hồ Tích Tiến viết.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-vac-lai-my-tu-vaccine-covid-19-denduc-quoc-xa-3404451/