Trung Quốc xóa hơn 7 triệu mẩu tin rác cùng hàng ngàn ứng dụng

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa cho biết xóa hơn 7 triệu mẩu tin trực tuyến cũng như 9.382 ứng dụng di động đồng thời chỉ trích ứng dụng tin tức của Tencent phát tán những thông tin 'rác'.

Trung Quốc đang siết chặt việc kiểm soát thông tin. Nguồn: Reuters

Theo Reuters, CAC cho biết hành động này là một phần trong việc “quét dọn” các thông tin có hại bắt đầu từ tháng này. Ngoài việc xóa xổ hơn 7 triệu mẩu tin cũng như 9.832 ứng dụng, còn có tổng cộng 733 trang web đã bị cơ quan này đánh sập.

Bên cạnh đó, ứng dụng đọc báo Tiantian Kuaibao của gã khổng lồ công nghệ Tencent bị chỉ trích khi CAC cho rằng ứng dụng này đã bị thay đổi để lan truyền những tin rác, có độ tin cậy kém, gây hại cho người dùng và hệ sinh thái internet.

Ngoài ra, CAC còn chỉ trích Huaban, mạng xã hội chia sẽ hình ảnh về việc “có vấn đề nghiêm trọng về hệ sinh thái”.

Đối với vấn đề này, Tencent không đưa ra bất kỳ bình luận gì còn Huaban thông báo rằng sẽ tạm thời ngưng hoạt động để nâng cấp.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/trung-quoc-xoa-hon-7-trieu-mau-tin-rac-cung-hang-ngan-ung-dung-156364.html