Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không trong nước ngừng sử dụng Boeing 737 MAX

Sau thảm họa hàng không tại Ethiopia vừa qua, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không tại quốc gia này ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX.

Cơ quan hàng không dân dụng của Trung Quốc (CAAC) ngày 11/3 cho biết đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không trong nước ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX, sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra đối với chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET 30 do hãng hàng không Ethiopia điều hành.

Trung Quốc tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Trung Quốc tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Vụ tai nạn đã khiến 157 người thiệt mạng ngày 10/3 vừa qua, trong đó có 8 hành khách Trung Quốc. Đây là vụ tai nạn thứ hai đối với dòng 737 MAX, dòng máy bay mới nhất của Boeing, được đưa vào sử dụng năm 2017. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định, nhưng đại diện Ethiopian Airlines cho biết máy bay có vấn đề và phi công đã xin quay đầu trước khi gặp nạn.

“Đã có hai vụ tai nạn xảy ra với dòng máy bay Boeing 737 và đều xảy ra trong giai đoạn cất cánh. Hai vụ việc này có một số điểm tương đồng”, CAAC tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu nêu trên phù hợp với nguyên tắc của cơ quan này không bỏ qua bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.

Các hãng hàng không Trung Quốc hiện sở hữu tới 96 máy bay 737 MAX của Boeing. Dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy không có máy bay 737 MAX nào xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc trong sáng 11/3.

Long Đỗ (theo Reuters)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/trung-quoc-yeu-cau-cac-hang-hang-khong-trong-nuoc-ngung-su-dung-boeing-737-max-19374