Trung Quốc yêu cầu Canada thả 'ái nữ Huawei' Mạnh Vãn Chu để cải thiện mối quan hệ ngoại giao

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada hôm 22/8 cho rằng quan hệ song phương đang trải qua khó khăn và yêu cầu Ottawa trả tự do cho Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada trở nên lạnh nhạt sau khi bà Mạnh bị bắt giữ tại Vancouver cuối năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc từ đó bắt giữ hai người Canada với tội danh gián điệp và ngừng nhập khẩu các sản phẩm từ thịt và hạt cải dầu của Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 21/8 cho biết chính phủ của ông không có ý định lùi bước và sẽ bảo vệ lợi ích nước nhà dù không muốn làm trầm trọng thêm tranh chấp thương mại và ngoại giao với Trung Quốc.

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada viết trong email gửi hãng thông tấn Reuters rằng: “Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc bình đẳng giữa tất cả các nước bất kể lớn hay nhỏ. Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang trải qua khó khăn và phía Canada biết rất rõ nguyên nhân từ đâu. Canada nên thả bà Mạnh Vãn Chu ngay lập tức và bảo đảm bà an toàn trở về Trung Quốc, đưa quan hệ song phương về lại đúng hướng”.

Ông Trudeau và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Ottawa hôm 22/8. Ông Pompeo trấn an Thủ tướng Canada rằng quan chức Mỹ đang làm việc để trả lại tự do cho hai người Canada.

Du Lam (Theo Reuters)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/trung-quoc-yeu-cau-canada-tha-ai-nu-huawei-manh-van-chu-de-cai-thien-moi-quan-he-ngoai-giao-188956.ict