Trung 'Ruồi' giao lưu cầu lông cùng VĐV giải Mizuno Badminton Super League

Sau ba tháng thi đấu sôi nổi, giải cầu lông Mizuno Badminton Super League 2018 đã chính thức khép lại vào chiều 2-12, sau trận chung kết nảy lửa kéo dài gần 6 giờ đồng hồ.

Mizuno Badminton Super League là giải đấu phong trào được tổ chức theo thể thức đồng đội, các CLB đấu vòng tròn chọn ra 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng đánh bán kết. Trải qua 24 trận đấu căng thẳng, hai cái tên sáng giá nhất đã lọt vào trận chung kết là CLB Mizuno và CLB Bubadu.

CLB Mizuno xuất sắc nâng cúp vô địch giải cầu lông Mizuno Badminton Super League 2018.

Bước vào trận chung kết với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về cả nhân sự và hậu cần, Mizuno và Bubadu đã cống hiến cho khán giả những đường cầu hấp dẫn ở đẳng cấp cao. Nhiều khán giả có mặt tại sân nhận định chất lượng giải đấu và trình độ VĐV không hề thua kém nhiều so với các VĐV chuyên nghiệp.

Cả Mizuno và Bubadu đều tung ra những VĐV xuất sắc nhất để thi đấu

Cả Mizuno và Bubadu đều khởi đầu trận đấu một cách thận trọng, nhưng cũng ăn miếng trả miếng khi cần thiết. Khi tỷ số đang là 2-2, Bubadu bất ngờ có trận thắng ở nội dung đôi nam >30, vươn lên dẫn trước 3-2 và gần như chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.

Tuy nhiên, đó chỉ là mở đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của CLB chủ nhà Mizuno. Họ xuất sắc giành chiến thắng trong trận đôi nam nữ và đơn nam quyết định mang về chiến thắng 4-3 chung cuộc cho Mizuno.

Khoảnh khắc vỡ òa khi VĐV Quán Thanh Tùng đem về chiến thắng quyết định cho Mizuno

Ngay sau khi VĐV đơn nam của Mizuno là Quán Thanh Tùng ghi điểm quyết định, các VĐV, CĐV đã tràn xuống sân ôm chầm lấy người hùng của đội mình, một hình ảnh rất ấn tượng.

Nghệ sĩ hài Trung “Ruồi”đem lại nhiều tiếng cười khi xuống sân giao lưu cùng khán giả

Đặc biệt, tới tham dự chương trình và giao lưu với khán giả còn có 2 nghệ sĩ hài Trung “Ruồi” và Dũng “Hớn”. Ít người biết, ngoài đam mê diễn xuất, hai anh còn rất mê thể thao, đặc biệt là bộ môn cầu lông. Hai nghệ sĩ trực tiếp xuống sân thi đấu cùng khán giả và đem lại nhiều tiếng cười để giải tỏa tâm lý căng thẳng của trận chung kết.

Giải đấu đã kết thúc rất thành công cả về mặt chuyên môn lẫn hiệu ứng truyền thông, mỗi trận đấu có hàng trăm khán giả tới sân và hàng chục nghìn lượt xem trực tiếp qua các kênh online. Rất có thể với thành công bước đầu này của Mizuno, sẽ là đòn bẩy thôi thúc nhiều đơn vị, doanh nghiệp hơn nữa trong công cuộc phát triển cầu lông nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.

Kết quả chung cuộc giải cầu lông Mizuno Super League 2018:

- Vô địch: CLB Mizuno

- Hạng nhì: CLB Bubadu

- Đồng hạng ba: CLB Kawasaki và CLB Hoàng Kim Ba Sao

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/trung-ruoi-giao-luu-cau-long-cung-vdv-giai-mizuno-badminton-super-league-523062/