Trung Sơn đi lên từ đống tro tàn

Sáng 8.9, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng 8.9.1966 – 8.9.2016”. Tham dự lễ có lãnh đạo huyện Gio Linh, khách mời cùng hàng ngàn người dân xã Trung Sơn.

Nằm về phía nam sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, ranh giới chia cắt tạm thời của hai miền đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với diện tích đất tự nhiên 2.959 ha, Trung Sơn có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Vì vậy, Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tìm mọi cách chiếm giữ Trung Sơn để làm bàn đạp, lấn chiếm ra miền Bắc và cắt đứt tuyến đường chi viện quan trọng cho miền Nam.

Xã Trung Sơn được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng.

Thực hiện âm mưu đó, kẻ thù đã tập trung các lực lượng càn quét, đàn áp, khủng bố, trút hàng trăm tấn bom đạn xuống mảnh đất Trung Sơn, gây ra cảnh ruộng vườn hoang tàn, nhà cửa đổ nát, gia đình li tán, tang tóc, đau thương. Tuy nhiên, đảng bộ và nhân dân Trung Sơn vẫn nung nấu quyết tâm đánh giặc, giải phóng quê hương. Đỉnh điểm vào đêm 8.9.1966 du kích xã phối hợp với bộ đội địa phương, an ninh vũ trang huyện và nhân dân thôn Võ Xá bí mật áp sát mục tiêu đồng loạt nổ súng tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đồn cảnh sát và các cụm ngụy quyền thôn, xã, giải phóng hoàn toàn Trung Sơn.

Từ năm 1966-1972, cán bộ và nhân dân xã Trung Sơn đã phối hợp cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đánh hàng nghìn trận, dành nhiều chiến thắng vang dội.

Toàn xã Trung Sơn có 236 liệt sỹ, 76 thương binh, bệnh binh, 116 gia đình được công nhận có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng. 43 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng (trái) trao quà kỷ niệm cho xã Trung Sơn nhân ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng.

Với nhiều chiến công vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Trung Sơn vinh dự được Đảng và Nhà Nước trao tặng nhiều huân, huy chương. Đặc biệt, tháng 1.1996, xã Trung Sơn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, xã Trung Sơn đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển toàn diện, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm từ 7- 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2015, lương thực bình quân đầu người đạt 920kg/năm; thu nhập bình quân đầu người 21triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tiến bộ. 5/7 làng được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện, 2/7 làng được công nhận văn hóa cấp tỉnh. Toàn xã có 100% hộ gia đình được sử dụng điện, gần 90% nhà xây kiên cố và bán kiên cố; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; trên 90% hộ có phương tiện đi lại bằng xe máy, 98,8% hộ sử dụng điện thoại; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 6,5%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trung Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương từ năm 2011 đến năm 2015.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trung-son-di-len-tu-dong-tro-tan-706783.html