Trung tá Mỹ tiết lộ 3 mục tiêu chính của Washington ở Ukraine

Trung tá Lục quân Daniel Davis của Lực lượng Vũ trang Mỹ kêu gọi hãy nhận ra lợi ích thực sự của Washington ở Ukraine và đóng góp chân thành vào việc chấm dứt chiến sự ở đất nước Đông Âu này.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelenskiy (giữa) thị sát tên lửa chống tăng Javelin do Quân đội Mỹ viện trợ quân sự hôm 18/2. Ảnh: Reuters

Theo Trung tá Daniel Davis, Mỹ có 3 mục tiêu chính ở Ukraine: Thứ nhất, ngăn chặn bất kỳ sự leo thang xung đột nào bên ngoài Ukraine; thứ hai, chuyển gánh nặng trong việc hỗ trợ Kiev sang cho các đối tác châu Âu; thứ ba, loại trừ khả năng có bất kỳ thỏa thuận hòa bình hoặc ngăn chặn NATO phải bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông Daniel Davis cho rằng, việc "giao vũ khí vô nghĩa" không đáp ứng lợi ích quốc gia của Mỹ. Cụ thể, ông thừa nhận rằng, máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ không thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường ở Ukraine.

Trung tá Daniel Davis kêu gọi, Washington nên đóng góp vào việc chấm dứt chiến sự ở đất nước Đông Âu này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Mỹ coi việc chuyển giao F-16 cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu.

Phản ứng trước động thái trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo các nước phương Tây về những "rủi ro to lớn", nếu Ukraine được cung cấp tiêm kích F-16.

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chật vật trong việc kêu gọi phương Tây hỗ trợ tiêm kích F-16, bởi các nước này lo ngại chúng có thể được sử dụng trên lãnh thổ Nga, có nguy cơ gây ra sự leo thang căng thẳng giữa NATO và Moskva. Sau khi cho rằng, Ukraine không cần đến tiêm kích trên vào đầu năm 2023, Tổng thống Biden đã đảo ngược lập trường phản đối bằng cách "bật tín hiệu" với các đồng minh châu Âu rằng, họ sẽ cho phép xuất khẩu F-16 sang Ukraine.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/trung-ta-my-tiet-lo-3-muc-tieu-chinh-cua-washington-o-ukraine-post270031.html