Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình: Làm tốt công tác nuôi dưỡng các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hiện, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình đang nuôi dưỡng 85 người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gọi chung là đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm, công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục các cháu thiếu nhi ở đây đã được cải thiện, nâng cao nhiều mặt.

Chăm sóc, giúp đỡ người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình.

Đồng chí Đinh VănAnh, Trưởng Phòng Nuôi dưỡng (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội) cho biết:Với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc cho đôítượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, phòng đã bám sátnhiệm vụ được giao, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, qua đó chămsóc ngày một tốt hơn cho các đối tượng. Hiện phòng có 23 người và được chia làm2 bộ phận: Bộ phận quản lý chăm sóc người già cô đơn, người khuyết tật; bộ phậnquản lý, chăm sóc, giáo dục các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn. Hàng tháng, phòng đều tổ chức họp để đánh giá những việc đã làm được,những việc chưa làm được, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ trong thángtới; nhắc nhở nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ giúpnhau trong quá trình làm việc, cùng tiến bộ.

Xác định công tácquản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc cho đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn là một nhiệm vụ mang tính nhân văn, mỗi cán bộ, nhân viên điêùdưỡng, phục vụ, nhà ăn… đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phụcvụ với thái độ ân cần, niềm nở và thân thiện.

Đối với các cụgià, mỗi khi đau yếu, các cán bộ, nhân viên đều như những người con trong giađình, không nề hà làm những việc như hỗ trợ vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở,chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên, chia sẻ, giúp họ vơi đi những đauđớn, mệt mỏi của căn bệnh tuổi già.

Đối với các trẻmồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng ngày, các cán bộ, nhân viênthực hiện đưa đón các cháu nhỏ đi học, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các cháu họcTHPT thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện trên lớp cũng như ở Trung tâm. Hướngdẫn các cháu trong việc ăn ở, vệ sinh cá nhân, sắp đặt nội vụ tại phòng ở, quađó giúp các cháu rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, biết kính trên,nhường dưới, thương yêu, sẻ chia với những khó khăn của nhau.

Để tạo thuận lơịcho việc chăm sóc các đối tượng về mặt y tế, Trung tâm bố trí cán bộ y tế trực24/24 để theo dõi sức khỏe, phát hiện những đối tượng ốm đau, từ đó có biệnpháp điều trị chăm sóc kịp thời; những đối tượng ốm nặng Trung tâm phối kết hợpvới các đơn vị y tế trong tỉnh để chuyển tuyến điều trị. Thường xuyên kiểm travệ sinh phòng ở, thực phẩm hàng ngày để phòng tránh các dịch bệnh phát sinh...Do đó hàng năm không xảy ra các dịch bệnh, ngộ độc thức ăn nào; các trường hợpmắc bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát của Trung tâm cũng được kịp thời chuyển đikhám, điều trị ở tuyến trên.

Cùng với quan tâmchăm sóc về đời sống vật chất, các cán bộ, nhân viên Phòng Nuôi dưỡng còn chútrọng giúp đỡ các đối tượng về tinh thần. Hàng năm, Phòng đều chủ động tham mưucho Ban Giám đốc Trung tâm ban hành kế hoạch hoạt động hè và tổ chức cho cáccháu đi tham quan một số địa danh trong và ngoài tỉnh. Đối với những trường hợpcòn có người thân, Trung tâm bố trí để các đối tượng được về nghỉ hè, nghỉ Tết,tăng gắn kết với người thân. Vào những dịp lễ, Tết như ngày Quốc tế thiếu nhi,Tết Trung thu, Tết cổ truyền... Trung tâm đều kết hợp với các cơ quan, đoàn thểnhư Đoàn Khối cơ quan tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư, Trường THPT chuyên Lương VănTụy..., tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sânchơi lành mạnh và bổ ích cho các đối tượng.

Nhờ sự quan tâmchăm sóc của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội NinhBình, cùng sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức mà hiện nay, 100% cácđối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được nuôi dưỡng, chăm sócchu đáo và các cháu được đến trường theo độ tuổi. Tổng kết năm học 2017 – 2018,100% các cháu ngoan, siêng năng học tập và chuyên cần, tỷ lệ lên lớp 100%.

Bài, ảnh: MinhNgọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trung-tam-bao-tru-va-cong-tac-xa-hoi-ninh-binh-lam-tot-cong-tac-nuoi-duong-cac-doi-tuung-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-20181017083919172p3c23.htm