Trung tâm bảo trợ xã hội TT-Huế quá tải

Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh TT- Huế nằm ở P. Hương Hồ (TX Hương Trà, TT-Huế) thuộc sở LĐ-TB&XH đang nhận chăm sóc, dạy nghề và phục hồi chức năng cho hơn 500 bệnh nhân (BN) đang có vấn đề về tâm lý cùng nhiều đối tượng đang cai nghiện ma túy của tỉnh và các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, do số lượng BN quá tải và tuyển không ra bác sĩ (BS) khiến đơn vị vốn đã khó khăn nay càng chật vật hơn.

Các bệnh nhân tâm thần được đào tạo nghề tại TTBTXH tỉnh TT-Huế.

Các bệnh nhân tâm thần được đào tạo nghề tại TTBTXH tỉnh TT-Huế.

Quá tải bệnh nhân

TTBTXH tỉnh TT-Huế tiền thân là Trại tâm thần kinh Kim Long với chức năng, nhiệm vụ nuôi dưỡng, kết hợp điều trị, phục hồi chức năng cho BN tâm thần. Hơn 30 năm nay, trung tâm đã nuôi dưỡng, chăm sóc miễn phí hàng ngàn lượt BN và có hơn 500 lượt BN tái hòa nhập cộng đồng. Ông Ngô Duy Bình- Giám đốc TTBTXH cho biết, chỉ từ năm 2014 đến nay, trung tâm đã có quyết định cho hơn 100 BN đủ điều kiện sức khỏe và được người thân đón trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Hiện trung tâm đang quản lý theo hồ sơ 546 BN tâm thần, trong đó hơn 400 BN thường trú tại tỉnh TT-Huế, còn lại là BN của các tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

"Số BN của trung tâm hiện đang quá tải bởi theo đúng chuẩn được phê duyệt thì chỉ tiếp nhận được khoảng 400 BN nhưng đã vượt hơn 150. Do không có đủ chỗ ở cũng như đảm bảo giáo dục, dạy nghề nên trung tâm buộc phải chuyển hơn 150 BN nữ tâm thần sang ở chung với cơ sở của các học viên cai nghiện. Đây cũng là bất cập đáng lo ngại của trung tâm"-ông Ngô Duy Bình cho hay. Ngoài ra, trung tâm có hơn 10 học viên cai nghiện ma túy. Các BN vào đây ngoài điều trị thuốc để cắt cơn nghiện còn được tham gia học nghề và các hoạt động lao động trị liệu.

Có mặt tại TTBTXH, theo ghi nhận, các BN ngoài việc được đào tạo dạy nghề, nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, điều trị bệnh còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp họ có thêm động lực, niềm vui trong cuộc sống. Em T.T.H (25 tuổi) chia sẻ: Em vào trung tâm này nhiều năm rồi, bệnh của em cũng đã giảm nhiều so với trước. Nhưng giờ em không muốn trở về vì không còn người thân thích nào cả và giờ đây, trung tâm như là ngôi nhà thứ hai của em". Bà Hà Thị Hồng Phương- phụ trách giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động tại trung tâm cho biết, trong những năm qua, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho BN luôn được trung tâm chú trọng quan tâm. Đây là một trong những hoạt động rất quan trọng trong chuỗi hoạt động trị liệu cho BN, giúp BN có thể thuyên giảm bệnh, đồng thời cải thiện bữa ăn của mình. Các ngành nghề được trung tâm triển khai dạy cho người bệnh như: may công nghiệp, làm hương, xâu chuỗi hạt... Theo bà Phương, để tạo việc làm cho BN, TTBTXH TT-Huế tranh thủ nguồn kinh phí từ các dự án xã hội như: dự án nuôi vịt và cải tạo đất màu trồng rau sạch; dự án hỗ trợ cho BN về chăn nuôi heo, gà do Đại sứ quán một số nước giúp đỡ...

Một cán bộ y tế phục vụ gần 100 người bệnh

Ông Ngô Duy Bình cho biết, trước tình trạng quá tải BN, trung tâm đã nhiều lần đề xuất và hiện, tỉnh đã có chủ trương cho mở rộng thêm 3,5 ha để xây dựng các khu hoạt động như sân bóng, công viên, phòng ở cho BN... Nhưng, đến nay vẫn chưa thể xây dựng vì trung tâm không có kinh phí đền bù giải tỏa cho những hộ dân nằm trong diện đền bù. "Để BN được điều trị cũng như có những không gian tập luyện giúp quá trình trị liệu có hiệu quả, trung tâm rất mong đươc sự quan tâm của các cấp chính quyền sớm hỗ trợ mở rộng diện tích"- ông Bình nói. Và, một khao khát lớn nhất của những người đang làm việc tại TTBTXH tỉnh TT-Huế là có 1 bác sĩ đa khoa (BSĐK) về công tác tại đây để điều trị, khám bệnh cho BN. Với số lượng BN quá đông nhưng do nhiều năm nay, tuyển không ra BS nên việc chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ BN tại trung tâm đều phụ thuộc vào đội y sĩ vỏn vẹn chưa đến 10 người. Như vậy, cứ trung bình một cán bộ y tế phải chăm sóc gần 100 BN. "Chúng tôi làm việc dường như không kể giờ giấc, làm khi nào hết việc mới về. Dù công việc rất vất vả nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của những người bệnh rất đáng thương, nhiều người họ vào đây hơn chục năm nhưng chưa khi nào có người thân đến thăm nên dù khó khăn đến mấy mình cũng luôn sát cánh để giúp đỡ, chia sẻ với bệnh nhân"- một nữ y sĩ chia sẻ.

Theo ông Ngô Duy Bình, mặc dù đã nhiều lần đăng tuyển và thậm chí có cơ chế đãi ngộ để mời BS về trung tâm làm việc nhưng vẫn không có ai tình nguyện về. "Từ ngày trung tâm thành lập đến nay đã gần 33 năm nhưng chưa có một BS nào về đây công tác. Có lẽ do trung tâm cách xa thành phố, ngoài ra, do điều kiện làm việc ở đây khó khăn và một BSĐK khi về công tác tại đây rất khó phát huy tay nghề nên đó cũng có thể là lý do khiến nhiều người từ chối"- ông Bình chia sẻ. Trước mắt, để đảm bảo quá trình điều trị cho các BN, hàng tuần, trung tâm phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Huế hỗ trợ các bác sĩ thăm, khám. Tuy nhiên, hiện trung tâm có nhiều học viên cai nghiện, hàng ngày phải sử dụng thuốc cắt cơn nên về lâu dài rất cần một BS chuyên môn. Đây sẽ là cơ hội giúp các học viên, người bệnh sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_202649_trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tt-hue-qua-tai.aspx