Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 27/10, tại TP Hạ Long, Trung tâm Cấp cứu mỏ (TTCCM) - Vinacomin đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập 30/10 (1978-2018) và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do các bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo TKV.

40 năm xây dựng và phát triển, TTCCM - Vinacomin đã không ngừng lớn mạnh, từ ngày đầu thành lập với tên gọi Đội cấp cứu mỏ chỉ có 55 CBCNV cùng những trang thiết bị đơn sơ, chủ yếu là của Liên Xô (cũ) trang bị, năm 1985 đơn vị đổi tên thành TTCCM - Vinacomin cho đến nay. Hiện Trung tâm đã có một cơ sở trang thiết bị hiện đại với tổng số 232 CBCNV, đội viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao, sẵn sàng đáp ứng, giải quyết nhiều vụ việc, sự cố nguy hiểm, phức tạp trong ngành, cũng như ngoài xã hội, đạt hiệu quả; góp phần giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản do các sự cố gây ra... tạo môi trường lành mạnh phục vụ ngành Than cũng như kinh tế - xã hội địa phương, đất nước ngày càng ổn định, phát triển.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng với nội dung “Dũng cảm - Đoàn kết - Kỷ luật - Chuyên nghiệp, vì sự phát triển bền vững” và bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân CBCNV TTCCM.

Năm 2007, TTCCM - Vinacomin trở thành Cơ quan thường trực chuyên ngành của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, từ năm 2011 đơn vị chính thức trở thành thành viên Hiệp hội cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Đây là những dấu ấn ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ CBCNV, đội viên của Trung tâm trước yêu cầu tình hình mới, cũng như ngày càng đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác phòng ngưa, giải quyết các sự cố. Ghi nhận thành tích của CBCNV đơn vị, những năm qua Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương đã tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho tập thể TTCCCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập TTCCM - Vinacomin, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và thành tích đạt được của CBCNV, đội viên của Trung tâm. Các đồng chí chỉ đạo: Trước sự phát triển nhanh, mạnh của tỉnh Quảng Ninh và ngành Than, nhiệm vụ của TTCCM ngày càng nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ CBCNV, đội viên Trung tâm tiếp tục giữ vững tinh thần kỷ luật - đồng tâm; không ngừng đổi mới toàn diện, xây dựng đơn vị đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức, phương án... sẵn sàng giải quyết sự cố với hiệu quả nhanh nhất và phòng ngừa, hạn chế tối đa sự cố mỏ; không ngừng nghiên cứu, đầu tư công nghệ phục vụ việc khắc phục sự cố với hiệu quả cao nhất và an toàn nhất; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong ngành và trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý các sự cố xảy ra, giảm tối đa tổn thất về người và tài sản... Không ngừng tiếp thu những kinh nghiệm phối hợp với quốc tế trong cứu nạn, cứu hộ. Qua đó tích lũy và nâng cao kỹ năng, chiến thuật trong công tác giải quyết các sự cố đạt hiệu quả.

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV tặng bằng khen và bức trướng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho CBCNV TTCCM.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương, TKV, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen, bức trướng với nội dung “Dũng cảm - Đoàn kết - Kỷ luật - Chuyên nghiệp, vì sự phát triển bền vũng” cho tập thể và các cá nhân TTCCM - Vinacomin về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Tập đoàn cũng như tỉnh Quảng Ninh.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201810/trung-tam-cap-cuu-mo-vinacomin-ky-niem-40-nam-thanh-lap-2406040/